Nga: Phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine sẽ càng làm tăng xung đột

Ngày 21/12, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cảnh báo việc các nước phương Tây tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine sẽ chỉ càng làm trầm trọng thêm cuộc xung đột hiện nay.
Nga: Phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine sẽ càng làm tăng xung đột ảnh 1Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. (Ảnh: TASS)

Ngày 21/12, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cảnh báo việc các nước phương Tây tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine sẽ chỉ càng làm trầm trọng thêm cuộc xung đột hiện nay.

Trao đổi với báo giới, ông Peskov cho biết các nước phương Tây đang tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine và phạm vi vũ khí được cung cấp đang mở rộng. Ông cảnh báo tất cả những điều này càng làm trầm trọng thêm cuộc xung đột và là điều không có lợi cho Ukraine.

Đề cập đến chuyến thăm Mỹ của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, người phát ngôn Peskov cho rằng điều này không mang kết quả tích cực và Nga cũng không thấy cơ hội cho đàm phán hòa bình với Ukraine.

[Pháp kêu gọi quốc tế viện trợ khẩn cấp để tái thiết hạ tầng Ukraine]

Trước đó cùng ngày, hãng tin Reuters đưa tin Tổng thống Zelensky đã thông báo trên tài khoản Twitter rằng đang trên đường đến Mỹ để "tăng cường khả năng phục hồi và phòng thủ của Ukraine."

Theo lịch trình, ông Zelensky sẽ gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden và có bài phát biểu trước Quốc hội Mỹ để đề nghị được viện trợ thêm vũ khí.

Trong khi đó, Mỹ cũng dự kiến thông qua việc chuyển giao hệ thống tên lửa tiên tiến Patriot cho Ukraine như một phần trong gói viện trợ quân sự mới nhất trị giá hàng tỷ USD cho Kiev./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva. (Nguồn: THX/TTXVN)

IMF dự kiến trình gói hỗ trợ mới cho Ukraine

IMF cho biết gói hỗ trợ mới sẽ giúp Kiev huy động thêm nguồn tài chính từ các tổ chức quốc tế khác trong bối cảnh vẫn phải tiếp tục đối mặt với những khó khăn do xung đột kéo dài.

Một cơ sở lọc dầu của Nga. (Ảnh: The Moscow Times/TTXVN)

EU hạ trần giá dầu thô Nga xuống 44,10 USD mỗi thùng

EU chính thức kích hoạt cơ chế điều chỉnh tự động trần giá dầu thô Nga, đưa mức trần xuống 44,10 USD/thùng, thấp hơn đáng kể so với mức trước, nhằm tiếp tục siết nguồn thu năng lượng của Moskva.