Nga sắp hoàn tất việc chế tạo tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Sarmat

Sarmat nặng khoảng 200 tấn và thể mang theo đầu đạn nặng khoảng 10 tấn, được coi là vũ khí tối thượng của Nga, có khả năng chọc thủng mọi hệ thống phòng thủ tên lửa hiện tại và trong tương lai.
Nga sắp hoàn tất việc chế tạo tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Sarmat ảnh 1RS-28 Sarmat. (Nguồn: TASS)

Theo TASS, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 17/12 cho biết việc chế tạo tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Sarmat đang diễn ra thuận lợi và hiện đã gần hoàn thành.

Trong cuộc họp báo thường kỳ hàng năm, Tổng thống Putin nói: "Việc (chế tạo) tên lửa Sarmat đang tiến triển tích cực và đang ở giai đoạn cuối. Đối với Poseidon (một phương tiện không người lái dưới nước), công việc vẫn diễn ra tốt đẹp. Việc chế tạo tên lửa với một hệ thống hạt nhân có phạm vi hoạt động bao trùm toàn cầu cũng được diễn ra theo đúng kế hoạch."

Ngoài ra, theo tuyên bố của ông Putin việc chế tạo các hệ thống vũ khí khác cũng được thực hiện theo đúng lịch trình, trong đó hệ thống tên lửa siêu thanh Kinzhal và vũ khí laser Peresvet đã được đưa vào sử dụng.

[Nga tuyên bố thử nghiệm thành công tên lửa siêu thanh]

RS-28 Sarmat là một hệ thống tiên tiến với một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa sử dụng nhiên liệu lỏng nặng được phóng từ hầm chứa tên lửa dưới mặt đất của Nga.

Hệ thống này được phát triển từ những năm 2000 để thay thế cho tên lửa đạn đạn xuyên lục địa R-36M2 Voyevoda.

Sarmat nặng khoảng 200 tấn và có thể mang theo đầu đạn nặng khoảng 10 tấn. Sarmat được coi là vũ khí tối thượng của Nga, có khả năng chọc thủng mọi hệ thống phòng thủ tên lửa hiện tại và trong tương lai./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục