Nga-Saudi Arabia điện đàm về hợp tác song phuơng trong khuôn khổ OPEC+

Nga và Saudi Arabia đều ca ngợi sự hợp tác trong khuôn khổ OPEC+ sau khi thông qua những biện pháp kịp thời và hiệu quả nhằm đảm bảo trạng thái cân bằng giữ nguồn cung và nhu cầu đối với dầu mỏ.
Nga-Saudi Arabia điện đàm về hợp tác song phuơng trong khuôn khổ OPEC+ ảnh 1Cơ sở sản xuất dầu của Công ty Aramco ở gần al-Khurj (Saudi Arabia). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong cuộc điện đàm ngày 7/6 giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman, hai bên đã đánh giá cao hợp tác song phương trong khuôn khổ Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác, hay còn được gọi là OPEC+.

Thông cáo của Điện Kremlin được đăng tải trên kênh Telegram có đoạn: “Chủ đề đảm bảo tính ổn định trên các thị trường năng lượng thế giới đã được thảo luận cặn kẽ. Cả hai bên đều ca ngợi sự hợp tác trong khuôn khổ OPEC+ sau khi thông qua những biện pháp kịp thời và hiệu quả nhằm đảm bảo trạng thái cân bằng giữ nguồn cung và nhu cầu đối với dầu mỏ.”

Thông cáo cũng nêu bật tầm quan trọng của những thỏa thuận đạt được hôm 4/6 tại cuộc họp của OPEC+ ở Vienna (Áo). Theo đó, OPEC+ sẽ giảm sản lượng khai thác ở mức tổng cộng khoảng 1,4 triệu thùng/ngày trong cả năm 2024.

[Ngoại trưởng Nga và Saudi Arabia điện đàm về quan hệ song phương]

Đáng chú ý, Bộ Năng lượng Saudi Arabia thông báo trong tháng 7/2023, nước này sẽ giảm sản lượng khai thác ở mức 1 triệu thùng/ngày và có thể tiếp tục kéo dài khoảng thời gian cắt giảm nếu Riyadh thấy cần thiết.

OPEC+ gồm các nước OPEC và các đối tác do Nga đứng đầu, sản xuất khoảng 40% sản lượng dầu thô của thế giới, đồng nghĩa rằng các quyết sách của OPEC+ có thể tác động lớn tới giá dầu mỏ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) trong cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Helsinki (Phần Lan) ngày 16/7/2018. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nga, Mỹ rà soát các điều khoản then chốt về Ukraine

Nga và Mỹ đang rà soát, ghép nối các điều khoản then chốt cho văn kiện về Ukraine; Moskva cho biết Washington cần điều chỉnh căn bản hoàn thiện ngôn từ và phối hợp pháp lý hướng tới giải pháp lâu dài.

Bà Federica Mogherini. (Nguồn: AP)

Cú sốc mới trong giới ngoại giao châu Âu

Ngày 5/12, bà Federica Mogherini - cựu Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) - đã nộp đơn từ chức tại Viện Châu Âu.