Nga, Tajikistan xúc tiến thỏa thuận căn cứ quân sự

Mátxcơva và Dushanbe sẽ sớm bắt tay vào việc thực hiện thỏa thuận về sự hiện diện của căn cứ quân sự của Nga ở Cộng hòa Tajikistan.
Phát biểu sau cuộc hội đàm ngày 1/8 tại Novo-Ogaryovo, ngoại ô thủ đô Mátxcơva, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Tajikistan Emomali Rahmon đã nhất trí nhanh chóng thực hiện hiệp định mà hai bên đã ký kết về việc gia hạn đồn trú căn cứ quân sự số 201 của Nga tại nước cộng hòa này hồi tháng 10/2012.

Tổng thống Putin cho biết Nga đã hoàn tất tất cả các thủ tục cần thiết liên quan đến vấn đề duy trì căn cứ quân sự số 201 trên lãnh thổ Tajikistan. Về phần mình, Tổng thống Rahmon cam kết rằng Tauikistan sẽ phê chuẩn hiệp định đã ký về vấn đề này vào mùa Thu năm nay.

Hiệp định mà Tổng thống Nga và Tajikistan ký hồi tháng 10/2012 xác định qui chế và các điều kiện đồn trú của căn cứ quân sự số 201 của Nga trên lãnh thổ Tajikistan. Liên bang Nga đã phê chuẩn hiệp định này vào ngày 7/5/2013. Theo đó, việc duy trì căn cứ quân sự của Nga trên lãnh thổ Tajikistan được kéo dài thêm 49 năm kể từ ngày hiệp định đầu tiên giữa hai bên có hiệu lực (25/5/1993), đến năm 2042. Hiệp định cũng qui định có thể tiếp tục được ra hạn.

Căn cứ quân sự số 201 ở Tajikistan là căn cứ quân sự trên bộ lớn nhất của Nga đồn trú trên lãnh thổ một nước khác. Căn cứ này, có tổng cộng 6.000 binh lính và sĩ quan Nga, được thiết lập nhằm duy trì hòa bình và trật tự tại Tajikistan, đồng thời phối hợp với lực lượng biên phòng và Bộ Quốc phòng Tajikistan trong việc thực hiện các chức năng của các cơ quan này.

Cũng tại cuộc hội đàm trên, Tổng thống hai nước Nga và Tajikistan đã thống nhất hợp tác để giải quyết linh hoạt các vấn đề di trú. Tổng thống Putin lưu ý rằng tiền gửi về nước của các công dân Tajikistan sống và làm việc tại Nga đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì và phát triển kinh tế nước cộng hòa này.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết từ nay tới năm 2025, Nga sẽ tái trang bị cho quân đội Tajikistan lượng khí tài trị giá khoảng 200 triệu USD. Tuy nhiên, số tiền này có thể thay đổi phụ thuộc vào kết quả đánh giá những nguy cơ tiềm tàng liên quan tới việc NATO rút toàn bộ số binh sĩ tham gia chiến đấu khỏi Afghanistan vào năm 2014. Theo ông Shoigu, chương trình được thực hiện theo 3 giai đoạn, giai đoạn một từ năm 2013-2015, và hai giai đoạn tiếp theo, mỗi giai đoạn kéo dài 5 năm. Một số thiết bị cũng như kỹ thuật quân sự đã được Nga chuyển miễn phí cho phía Tajikistan./.


(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva. (Nguồn: THX/TTXVN)

IMF dự kiến trình gói hỗ trợ mới cho Ukraine

IMF cho biết gói hỗ trợ mới sẽ giúp Kiev huy động thêm nguồn tài chính từ các tổ chức quốc tế khác trong bối cảnh vẫn phải tiếp tục đối mặt với những khó khăn do xung đột kéo dài.

Một cơ sở lọc dầu của Nga. (Ảnh: The Moscow Times/TTXVN)

EU hạ trần giá dầu thô Nga xuống 44,10 USD mỗi thùng

EU chính thức kích hoạt cơ chế điều chỉnh tự động trần giá dầu thô Nga, đưa mức trần xuống 44,10 USD/thùng, thấp hơn đáng kể so với mức trước, nhằm tiếp tục siết nguồn thu năng lượng của Moskva.