Nga thúc đẩy chủ nghĩa đa phương vì sự phát triển và an ninh toàn cầu công bằng

Tổng thống Nga khẳng định Phương châm của nước này trong nhiệm kỳ Chủ tịch luân phiên BRICS năm 2024 sẽ là “tăng cường chủ nghĩa đa phương vì sự phát triển và an ninh toàn cầu một cách công bằng.”

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Phương châm của Nga trong nhiệm kỳ Chủ tịch luân phiên của Khối các nền kinh tế mới nổi lớn bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi (BRICS) năm 2024 sẽ là “tăng cường chủ nghĩa đa phương vì sự phát triển và an ninh toàn cầu một cách công bằng.”

Trên đây là khẳng định của Tổng thống Nga Vladimir Putin trong bài phát biểu ngày 1/1 nhân dịp nước này bắt đầu giữ chức chủ tịch.

Tổng thống Putin nhấn mạnh: “Chính trên tinh thần này, tập trung vào sự hợp tác tích cực, sáng tạo với tất cả các quốc gia quan tâm, trên vai trò Chủ tịch BRICS năm 2024, Nga sẽ hoạt động theo phương châm tăng cường chủ nghĩa đa phương vì sự phát triển và an ninh toàn cầu công bằng.”

Ông nêu rõ trong ngày 1/1 này, các nước Ai Cập, Iran, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, Saudi Arabia và Ethiopia đã chính thức gia nhập BRICS. Điều này chứng tỏ một cách thuyết phục quyền lực ngày càng tăng của BRICS và vai trò của tổ chức này trong các vấn đề thế giới.

Nhà lãnh đạo Nga cũng cho biết hiện có khoảng 30 nước muốn gia nhập liên minh này và BRICS đang thu hút ngày càng nhiều nước có chung chí hướng.

Tổng thống Putin khẳng định trong năm làm Chủ tịch BRICS, Nga sẽ tăng cường vai trò của tổ chức trong hệ thống tài chính và tiền tệ quốc tế. Moskva cũng sẽ tiếp tục nỗ lực hợp tác với các thành viên trong các lĩnh vực chính trị, an ninh, kinh tế, tài chính cũng như văn hóa.

Ông nhấn mạnh tới ưu tiên tăng cường hơn nữa sự hợp tác trong lĩnh vực khoa học, công nghệ cao, y tế, sinh thái cũng như trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, trao đổi thanh niên và giao lưu nhân dân.

Trước đó, ngày 26/12/2023, Ngoại trưởng Liên bang Nga Sergei Lavrov cho biết các nước Mỹ Latinh đang thể hiện sự quan tâm thực sự đến BRICS./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng Campuchia Hun Manet. (Ảnh: THX/TTXVN)

Campuchia bắt giữ 75 nghi phạm lừa đảo trực tuyến

Campuchia vừa triệt phá một đường dây tội phạm mạng quy mô lớn, bắt giữ 75 nghi phạm, theo đó, thủ tướng Hun Manet kêu gọi chính quyền và người dân cùng nỗ lực xóa bỏ nạn lừa đảo trực tuyến. 

Ảnh minh họa. (airlines-inform.com)

Indonesia: Tìm kiếm máy bay chở 11 người mất tích

Ngày 17/1, một máy bay hạng nhỏ của hãng Indonesia Air Transport chở theo 3 hành khách và 8 thành viên phi hành đoàn đã mất liên lạc sau 13h00, giới chức nước này đang tích cực điều tra, tìm kiếm.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Sụt lún nghiêm trọng ở thủ đô Bangkok. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Thái Lan: Sụt lún nghiêm trọng trên đường phố Bangkok

Nguyên nhân vụ sụt được cho là do đường ống nước ngầm bị rò rỉ hoặc do sự xói mòn vì nước tích tụ dưới mặt đường trong thời gian dài, khiến kết cấu đường không chịu được trọng lượng, cuối cùng bị sập.