Nga tố cáo Mỹ hỗ trợ tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng ở Syria

Thứ trưởng Ngoại giao Nga cho hay Moskva lo ngại rằng Mỹ một mặt tuyên bố quyết tâm tiêu diệt nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, nhưng mặt khác trong hành động thể hiện điều ngược lại.
Nga tố cáo Mỹ hỗ trợ tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng ở Syria ảnh 1Cảnh đổ nát sau một cuộc không kích ở làng al-Habit, phía nam tỉnh Idlib ngày 21/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Sputnik, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov ngày 25/9 cho hay Moskva lo ngại rằng Mỹ một mặt tuyên bố quyết tâm tiêu diệt nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, nhưng mặt khác trong hành động thể hiện điều ngược lại.

Phát biểu trước báo giới, ông Sergei Ryabkov nhấn mạnh: "Thực tế đáng tiếc hiển hiện rõ ràng và rất đáng lo ngại. Đó là chúng ta lại một lần nữa thấy rằng phía Mỹ tuyên bố quyết tâm loại bỏ IS và chiến thắng khủng bố ở Syria nhưng hành động của họ chứng tỏ điều ngược lại, tức là dù sao đối với Washington vẫn có những nhiệm vụ chính trị và địa chính trị riêng quan trọng hơn những gì cam kết trong cuộc chiến chống khủng bố." 

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga công bố hình ảnh khu vực các tay súng IS kiểm soát ở phía Bắc thành phố Deir ez-Zor của Syria, nơi thấy rõ các thiết bị của đặc nhiệm Mỹ.

[Tướng lĩnh Mỹ, Nga nhóm họp thảo luận về các chiến dịch tại Syria]

Sputnik đưa tin Thư ký nhóm đối lập Phong trào Ngoại giao Nhân dân tại Syria, ông Mahmoud Afandi, cho rằng sự thiếu vắng những dấu hiệu về đụng độ giữa tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng với Lục quân Mỹ tại những thành trì của IS hiện do Mỹ kiểm soát cho thấy dường như Washington đang hợp tác với IS.

Hôm 24/9, Bộ Quốc phòng Nga đã đăng tải một số bức hình về những nơi IS triển khai quân ở phía Bắc thành phố Deir Ezzor của Syria, trong đó có thể thấy rõ những trang thiết bị của Lực lượng đặc nhiệm thuộc Lục quân Mỹ, song không có bất cứ dấu hiệu nào về sự giao tranh giữa hai bên.

Ông Afandi nói: "Điều này rất dễ để giải thích. Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và Thổ Nhĩ Kỳ có người ở trong nội bộ IS, chính vì vậy họ có thể khiến IS rút quân mà không có bất cứ hành động quân sự nào"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục