Nga triệu tập họp HĐBA liên quan "vụ phá hoại" Dòng chảy phương Bắc

Phái đoàn Nga cho hay sẽ triệu tập cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc vào ngày 22/2 tới để thảo luận về "việc phá hoại" các đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc.
Nga triệu tập họp HĐBA liên quan "vụ phá hoại" Dòng chảy phương Bắc ảnh 1Rò rỉ khí đốt trên tuyến đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc 2 ở ngoài khơi Bornholm, phía nam Dueodde (Đan Mạch), ngày 27/9/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 15/2, phái đoàn Nga tại Liên hợp quốc cho hay Nga sẽ triệu tập một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc vào ngày 22/2 tới để thảo luận về “việc phá hoại” các đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc.

Trước đó, nhà báo điều tra Mỹ Seymour Hersh đã viết trên blog cá nhân rằng một cuộc tấn công vào các đường ống dẫn khí do Nga điều hành dưới biển Baltic đã được thực hiện vào tháng Chín năm ngoái theo chỉ đạo của Tổng thống Mỹ Joe Biden.

[Nga hối thúc điều tra sau cáo buộc Mỹ can dự vụ nổ đường ống dẫn khí]

Hôm 11/2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nên tổ chức cuộc họp khẩn để thảo luận về những phát hiện liên quan vụ nổ hồi tháng 9/2022 tại đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục