Nga: Ukraine chớ lợi dụng biểu tình làm tình hình leo thang ở Donbass

Nga hy vọng chính quyền Ukraine sẽ không lợi dụng các cuộc biểu tình bên ngoài tòa Quốc hội Ukraine tại Kiev để khiến tình hình leo thang tại Donbass.
Nga: Ukraine chớ lợi dụng biểu tình làm tình hình leo thang ở Donbass ảnh 1Sân vận động Donbass ở Donetsk. (Nguồn: AFP/TTXVN)

TASS đưa tin Bộ Ngoại giao Nga ngày 18/10 cho biết Nga hy vọng chính quyền Ukraine sẽ không lợi dụng các cuộc biểu tình bên ngoài tòa Quốc hội Ukraine tại Kiev để khiến tình hình leo thang tại Donbass.

Bộ trên nêu rõ, Moskva "theo dõi chặt chẽ các cuộc biểu tình đang diễn ra tại khu thương mại ở Kiev, bên ngoài tòa Quốc hội."

Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo: "Chính quyền Kiev chớ tìm cách sử dụng sự hỗn loạn chính trị để làm tình hình leo thang tại Donbass, điều này có thể gây ra những ảnh hưởng đáng kể đối với việc hòa giải trong nội bộ Ukraine."

[Ukraine gia hạn luật về quy chế đặc biệt vùng Donbass]

Bộ cũng nhận định: "Những sự kiện này cho thấy sự mệt mỏi chồng chất trong xã hội Ukraine do một loạt các cam kết nhằm vượt qua khủng hoảng kinh tế và xã hội, loại bỏ tham nhũng và nâng cao đời sống người dân của chính quyền Kiev không được thực hiện."

Hôm 17/10, những người biểu tình đã tập trung bên ngoài tòa nhà Quốc hội Ukraine yêu cầu bãi bỏ quyền miễn trừ của nghị sỹ, sửa đổi luật pháp và thành lập Tòa án chống tham nhũng.

Cuộc biểu tình đã trở nên bạo lực khi những người tham gia đã xảy ra xung đột với cảnh sát, khiến một cảnh sát và 3 người biểu tình bị thương./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) trong cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Helsinki (Phần Lan) ngày 16/7/2018. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nga, Mỹ rà soát các điều khoản then chốt về Ukraine

Nga và Mỹ đang rà soát, ghép nối các điều khoản then chốt cho văn kiện về Ukraine; Moskva cho biết Washington cần điều chỉnh căn bản hoàn thiện ngôn từ và phối hợp pháp lý hướng tới giải pháp lâu dài.

Bà Federica Mogherini. (Nguồn: AP)

Cú sốc mới trong giới ngoại giao châu Âu

Ngày 5/12, bà Federica Mogherini - cựu Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) - đã nộp đơn từ chức tại Viện Châu Âu.