Nghi phạm khủng bố Abdeslam muốn tham gia phiên xét xử tại Bỉ

Theo các công tố viên Bỉ ngày 26/9, nghi phạm khủng bố Salah Abdeslam muốn tham dự phiên tòa xét xử hắn vì tội nã súng vào cảnh sát tại thủ đô Brussels hồi tháng 3/2016.
Nghi phạm khủng bố Abdeslam muốn tham gia phiên xét xử tại Bỉ ảnh 1Cảnh sát đặc nhiệm Pháp tham gia dẫn độ Salah Abdeslam tới tòa án ở Paris. (Ảnh: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin, các công tố viên Bỉ ngày 26/9 cho biết nghi phạm khủng bố Salah Abdeslam muốn tham dự phiên tòa xét xử hắn vì tội nã súng vào cảnh sát tại thủ đô Brussels hồi tháng 3/2016, dẫn đến việc bắt giữ đối tượng này sau 4 tháng bỏ trốn.

Abdeslam còn là nghi phạm chính trong vụ khủng bố đẫm máu tại thủ đô Paris của Pháp hồi tháng 11/2015 và đã bỏ trốn cho tới khi bị cảnh sát Bỉ bắt giữ.

[Bỉ bắt giữ một đối tượng bị tiêm nhiễm tư tưởng cực đoan tại Brussels]

Phát biểu với báo giới, người phát ngôn của văn phòng công tố liên bang nêu rõ: "Trái với những suy đoán, nghi phạm này nói rằng hắn muốn đến dự phiên xét xử."

Phiên xét xử Salah Abdeslam dự kiến bắt đầu vào ngày 18/12 tới và sẽ kéo dài trong một tuần./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục