Ảnh "khá khủng khiếp"

Nghị sỹ Mỹ: Ảnh bin Laden chết "khá khủng khiếp"

Thượng nghị sỹ James Inhof xác nhận bức ảnh được chụp ngay khi thủ lĩnh Al-Qaeda bị bắn và những bức ảnh đó "khá khủng khiếp."
Ngày 11/5, Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) đã bắt đầu cho các nghị sỹ Mỹ thuộchai ủy ban Tình báo và Quân lực của Thượng viện xem những bức ảnh chụp Osama bin Laden bị bắn chết.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình CNN, Thượng nghị sỹ James Inhofe thuộcđảng Cộng hòa - người đã xem 15 bức ảnh chụp bin Laden sau khi trùm khủng bố bị độiđặc nhiệm Mỹ tiêu diệt, xác nhận các bức ảnh này đã được chụp ngay khi thủ lĩnhAl-Qaeda bị bắn và những bức ảnh đó "khá khủng khiếp." Ông cũng khẳng định(người trong ảnh) chắc chắn là bin Laden.

Tổng thống Mỹ Barack Obama từng tuyên bố những bức ảnh này "quá khủngkhiếp" nên quyết định không công bố trước dư luận. Nhà Trắng lo ngại rằng nhữngbức ảnh sẽ kích động thêm sự giận dữ ở Trung Đông và có thể được sử dụng làmcông cụ tuyên truyền chống Mỹ.

Trong khi đó, tổ chức Al-Qaeda ở Yemen và Somalia đe dọa sẽ thực hiện thêmnhiều cuộc tấn công để trả thù cho vụ giết hại Osama bin Laden, và cảnh báophương Tây về một cuộc thánh chiến đẫm máu trong thời gian tới.

Trong một tuyên bố được đăng tải trên Internet ngày 11/5, Nasseral-Wahishi, thủ lĩnh Al-Qaeda trên Bán đảo Arập (AQAP) ở Yemen đã cảnh báo Mỹrằng "cục than thánh chiến đang hồng hơn" sau cái chết của bin Laden và "nhữnggì sắp xảy ra sẽ tồi tệ và mạnh mẽ hơn."

Lời cảnh báo của thủ lĩnh AQAP được đưa ra trong khi Chủ tịch Ủy ban Đốingoại Thượng viện Mỹ John Kerry thông báo ông sẽ đến Pakistan vào tuần tới, đểtìm cách đưa quan hệ với Islamabad "trở lại bình thường" sau cái chết của binLaden.

Đầu tuần này, Thủ tướng Pakistan Yousuf Raza Gilani đã bác bỏ cáo giác củaMỹ rằng quân đội Pakistan và cơ quan tình báo nước này, đã đồng lõa hoặc khôngcó khả năng nên mới không thể phát hiện nơi ẩn náu của bin Laden.

Nhà lãnh đạo Pakistan cũng chỉ trích vụ đột kích của Mỹ và cảnh báo về"các hậu quả nghiêm trọng" từ những hành động đơn phương như vậy./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nguy cơ đóng cửa Chính phủ Mỹ vẫn hiệu hữu

Nếu không đạt được thỏa thuận đưa ngân sách DHS vào một gói tài trợ riêng cùng quốc phòng, các bộ khác, thời hạn tài trợ hiện tại hết vào 30/1, Mỹ có thể đối diện một đợt chính phủ đóng cửa một phần.

Hành khách tại sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington ở Arlington, Virginia, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ thu hồi hơn 100.000 thị thực trong năm 2025

Các đối tượng bị thu hồi thị thực phần lớn liên quan tới các trường hợp du lịch và thương mại lưu trú quá hạn cho phép, vốn từ lâu được xem là một lỗ hổng lớn trong hệ thống kiểm soát di trú của Mỹ.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.