Nghị sỹ Mỹ thúc cải thiện quan hệ với Saudi Arabia

Giới lập pháp Mỹ đã hối thúc khôi phục quan hệ với Saudi Arabia, sau khi nước này phản đối chính sách của Mỹ với Syria và Iran.
Ngày 27/10, các nhà lập pháp Mỹ đã hối thúc Tổng thống BarackObama khôi phục quan hệ với Saudi Arabia sau khi quốcgia đồng minh then chốt tại vùng Vịnh này phản đối chính sách củaWashington đối với Syria và Iran.

[Nhà Trắng đề nghị hoãn lệnh trừng phạt mới với Iran]

Trả lời phỏng vấn trênkênh truyền hình CNN, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ Mike Rogers cho rằng mẫu thuẫn giữa Washington và Riyadh liên tục giatăng trong hơn hai năm, do Mỹ thực thi chính sách hạn chế can dự vàocuộc chiến Syria và thúc đẩy đàm phán với Iran về chương trình hạt nhân.

Theo ông Rogers, những hành động này của Mỹ đã khiến các nước đồng minhnhư Saudi Arabia, Qatar, Jordan và một số quốc gia khác trong khối Arậpsuy giảm lòng tin đặt vào Washington, nhất là trong việc trông chờ vàosự bảo vệ của Mỹ trước những diễn biến quan trọng trong khu vực.

Không chỉ riêng ông Rogers, hai thượng nghị sỹ đảng Cộng hòa JohnMcCain và Lindsey Graham cũng bày tỏquan ngại về sự suy giảm vai trò của Mỹ ở Trung Đông do những thay đổitrong chính sách tiếp cận của chính quyền Obama.

Trả lời phỏng vấn tờWashington Post, hai nghị sĩ cho rằng Tổng thống Obama đang mắc những"sai lầm căn bản" trong việc bảo vệ lợi ích của Mỹ tại khu vực bất ổnTrung Đông và rằng, có rất ít cơ hội thay đổi hay khả năng mang lạithành công cho hội nghị quốc tế về Syria sẽ diễn ra tại Genenva, ThụySĩ, vào tháng tới.

Lo ngại về quan hệ "đang xấu đi nhanhchóng" giữa Washington và Riyadh, một số thành viên khác của đảng Cộnghòa cũng hối thúc chính quyền Tổng thống Obama thận trọng trong các thỏathuận với Iran. Các nghị sỹ này cho rằng Washington không nên đàm phántrong khi Iran chưa cho ngừng các hoạt động làm giàu urani và việc dỡ bỏlệnh trừng phạt cũng chỉ có thể được tiến hành khi Nhà nước Hồi giáodừng hẳn chương trình này.

Những ý kiến quan ngại trên được đưara trong bối cảnh Saudi Arabia đang có những động thái né tránh quan hệvới Mỹ và Liên hợp quốc.

Trong số ra mới đây, tờ Wall Street Journaltrích phát biểu của Giám đốc Cơ quan tình báo Saudi Arabia, Hoàng tửBandar Bin Sultan al-Saud, khẳng địnhSaudi Arabia sẽ giảm các hoạt động phối hợp với Mỹ trong các chiến dịchvũ trang và huấn luyện cho phe đối lập Syria.

Ngoài ra, Hoàng tử al-Saudcũng cho biết việc Riyad từ chối đảm nhận ghế ủy viên không thường trựcHội đồng Bảo an Liên hợp quốc (với lý do phản đối các tiêu chuẩn kép được áp dụngtrong tổ chức lớn nhất hành tinh này) là "thông điệp dành cho Mỹ, chứkhông phải Liên hợp quốc."

Bài báo kết luận, Riyadh đang rất tức giận vớiWashington sau những quyết định gần đây của Nhà Trắng về việc ngừng tấncông Syria và cải thiện quan hệ với Iran, đối thủ lâu năm của Riyadh.Tuy nhiên theo quy định, mọi quyết định cuối cùng ở Saudi Arabia phụthuộc vào Quốc vương Abdullah, và hiện chưa biết tuyên bố củaHoàng tử al-Saud có nhận được sự ủng hộ của Quốc vương hay không./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục