Ngoại trưởng Hàn-Nhật nỗ lực giải quyết vấn đề lao động cưỡng bức

Sau cuộc thảo luận với người đồng cấp Nhật Bản về vấn đề lao động thời chiến, Ngoại trưởng Hàn Quốc nhấn mạnh: “Chúng tôi đã hiểu lập trường của nhau, song vẫn còn phải chờ các quyết định chính trị."
Ngoại trưởng Hàn-Nhật nỗ lực giải quyết vấn đề lao động cưỡng bức ảnh 1Ngoại trưởng Nhật Bản Yoshimasa Hayashi (trái) và người đồng cấp Hàn Quốc Park Jin trong cuộc gặp bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 55 (AMM-55) tại Phnom Penh (Campuchia), ngày 4/8/2022. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Theo các hãng tin Yonhap/Reuters, ngày 18/2, Ngoại trưởng Hàn Quốc Park Jin đã gặp người đồng cấp Nhật Bản Yoshimasa Hayashi và kêu gọi Tokyo đưa ra "quyết định chính trị" để giải quyết vấn đề bồi thường cho các nạn nhân Hàn Quốc bị cưỡng bức lao động trong thời chiến theo phán quyết của Tòa án Tối cao nước này năm 2018.

Ngoại trưởng Park Jin đã có cuộc hội đàm trực tiếp với ông Hayashi bên lề Hội nghị An ninh Munich ngày 18/2. Phát biểu với báo giới sau cuộc gặp kéo dài 35 phút, ông Park nói rằng hai bên đã thảo luận đầy đủ về "những điểm tranh cãi chính" liên quan đến vấn đề gai góc này.

[Hàn Quốc, Nhật Bản thu hẹp bất đồng về vấn đề lao động cưỡng bức]

Ông nhấn mạnh: “Bây giờ chúng tôi đã hiểu lập trường của nhau, song vẫn còn phải chờ các quyết định chính trị."

Về phần mình, Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho hay hai bên có cuộc thảo luận "thẳng thắn" về vấn đề lao động thời chiến. Vấn đề này đã làm xấu đi mối quan hệ song phương sau khi tòa án Hàn Quốc ra lệnh tịch thu tài sản của các công ty Nhật Bản bị cáo buộc không bồi thường cho một số lao động của họ thời thuộc địa.

Cũng theo bộ trên, hai bên đã nhất trí "liên lạc chặt chẽ ở các cấp ngoại giao để giải quyết những vấn đề quan tâm"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục