Ngoại trưởng Mỹ điện đàm với Thủ tướng Armenia về Nagorny-Karabakh

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller,Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã bày tỏ mối quan ngại sâu sắc của Mỹ đối với người dân sắc tộc Armenia ở khu vực Nagorny-Karabakh,.
Ngoại trưởng Mỹ điện đàm với Thủ tướng Armenia về Nagorny-Karabakh ảnh 1Binh sỹ giữ gìn hòa bình Nga gác tại một trạm kiểm soát trên tuyến đường ở thị trấn Stepanakert, sau khi giao tranh bùng phát giữa Azerbaijan và Armenia liên quan khu vực tranh chấp Nagorno-Karabakh. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 23/9 đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan để trao đổi về các hành động quân sự của Azerbaijan ở khu vực Nagorny-Karabakh và tái khẳng định sự ủng hộ của Washington đối với chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Armenia.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller, ông Blinken đã bày tỏ mối quan ngại sâu sắc của Mỹ đối với người dân sắc tộc Armenia ở khu vực Nagorny-Karabakh, và nhấn mạnh Mỹ đang kêu gọi Azerbaijan bảo vệ dân thường và duy trì nghĩa vụ tôn trọng nhân quyền và các quyền tự do cơ bản của cư dân Nagorny-Karabakh, đồng thời đảm bảo lực lượng của nước này tuân thủ luật nhân đạo quốc tế.

[Xung đột Nagorny-Karabakh: Lực lượng người Armenia giao nộp vũ khí]

Trước đó, ngày 20/9, Bộ quốc phòng Nga thông báo với vai trò trung gian của lực lượng Gìn giữ Hòa bình Nga tại Nagrony-Karabakh, đại diện Azerbaijan và lực lượng Armenia tại vùng lãnh thổ này đã đạt thỏa thuận chấm dứt hoàn toàn các hành động thù địch. Bộ Quốc phòng Azerbaijan cũng ra tuyên bố tương tự./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Kazakhstan và Nga tập trận không quân chung

Mục tiêu của cuộc diễn tập nhằm tăng cường sự phối hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực tác chiến của các lực lượng phòng không 2 nước Kazakhstan và Nga.

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.

Đại diện các nước Nga, Mỹ, Ukraine cùng nước chủ nhà Thụy Sĩ tham dự vòng đàm phán mới tại Geneva. (Nguồn: TTXVN phát)

Kết thúc đàm phán ba bên về Ukraine tại Geneva

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Vladimir Medinsky - người đứng đầu phái đoàn Nga - cho biết cuộc đàm phán chỉ diễn ra trong 2 giờ, ngắn hơn nhiều so với sự kiện kéo dài 6 giờ trong ngày 17/2.