Ngoại trưởng Mỹ tái khẳng định duy trì quan hệ với Israel

Trong cuộc tiếp xúc cấp cao nhất kể từ sau tranh cãi, Ngoại trưởng Mỹ đã gọi điện cho Ngoại trưởng Israel và "tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì quan hệ song phương Mỹ-Israel."
Ngoại trưởng Mỹ tái khẳng định duy trì quan hệ với Israel ảnh 1Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken phát biểu tại Washington, DC ngày 4/1/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 30/3 cam kết duy trì quan hệ với Israel, song cảnh báo không nên làm gia tăng căng thẳng với người Palestine, sau một tranh cãi công khai hiếm hoi giữa các đồng minh.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Vedant Patel cho biết trong cuộc tiếp xúc cấp cao nhất kể từ sau tranh cãi, ông Blinken đã gọi điện cho Ngoại trưởng Israel Eli Cohen và "tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì quan hệ song phương Mỹ-Israel."

[Lãnh đạo Mỹ-Israel điện đàm về tình hình căng thẳng tại Bờ Tây]

Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ cũng thảo luận về Iran, nước mà Thủ tướng Israel coi là mối đe dọa lớn nhất, và tái cam kết sự ủng hộ của Mỹ đối với một nhà nước Palestine - sáng kiến bị phần lớn trong Chính phủ cứng rắn của ông Netanyahu bác bỏ.

Theo người phát ngôn Patel, ông Blinken cũng đã "nêu bật tầm quan trọng của việc tránh những hành động đơn phương gây leo thang căng thẳng."

Phát biểu với báo giới hôm 28/3, Tổng thống Mỹ Joe Biden kêu gọi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu rút lại nỗ lực làm suy yếu hệ thống tư pháp vốn đã dẫn tới các cuộc biểu tình lớn.

Trong khi ông Netanyahu cho biết ông sẽ không cúi đầu trước áp lực từ bên ngoài, nhưng sẽ có giọng điệu hòa giải hơn khi tham gia hội nghị thượng đỉnh dân chủ do ông Biden triệu tập./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục