Ngoại trưởng Nhật Bản lên kế hoạch thăm Trung Quốc vào cuối tháng

Trong chuyến thăm, ông Hayashi dự kiến sẽ giải thích các tài liệu chính sách quốc phòng quan trọng của Nhật Bản, trong đó có Chiến lược an ninh quốc gia dự kiến sẽ được cập nhật trong tuần này.
Ngoại trưởng Nhật Bản lên kế hoạch thăm Trung Quốc vào cuối tháng ảnh 1Ngoại trưởng Nhật Bản Yoshimasa Hayashi. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Yoshimasa Hayashi đang cân nhắc thăm Trung Quốc vào cuối tháng này.

Hãng tin Kyodo dẫn các nguồn tin ngoại giao cho biết trong thời gian ở Trung Quốc, ông Hayashi dự kiến sẽ giải thích các tài liệu chính sách quốc phòng quan trọng của Nhật Bản, trong đó có Chiến lược an ninh quốc gia dự kiến sẽ được cập nhật trong tuần này.

Năm nay là năm Nhật Bản và Trung Quốc kỷ niệm 50 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao.

[Ngoại trưởng Nhật Bản, Trung Quốc không thể hội đàm tại New York]

Tuy nhiên, quan hệ giữa hai nước khá căng thẳng do vấn đề tranh chấp đối với một quần đảo ở Biển Hoa Đông mà Tokyo đang kiểm soát và gọi là Senkaku, còn Bắc Kinh cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Điếu Ngư.

Vào giữa tháng 11/2022, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mới có cuộc gặp đầu tiên sau 3 năm bên lề Hội nghị Lãnh đạo Kinh tế Diễn đàn Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại Bangkok (Thái Lan), nơi họ đã nhất trí về chuyến công du Trung Quốc của Bộ trưởng Hayashi.

Nếu chuyến thăm của ông Hayashi diễn ra, đây sẽ là lần đầu tiên trong vòng 3 năm qua có một ngoại trưởng Nhật Bản thăm Trung Quốc.

Chuyến thăm gần nhất trước đó của người đứng đầu ngành ngoại giao Nhật Bản tới Trung Quốc là vào tháng 12/2019, trước khi dịch COVID-19 bùng phát./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục