Người dân Israel biểu tình đòi chấm dứt xung đột và thúc đẩy hòa bình

Đây được xem là làn sóng biểu tình quy mô lớn hiếm thấy kể từ khi chiến sự bùng phát, với khoảng 30 điểm tụ tập trên khắp cả nước, từ khu vực Galilee ở phía Bắc đến Beersheba ở miền Nam.

Cuộc biểu tình được tổ chức ở thành phố Haifa dưới khẩu hiệu “Vì cuộc sống của tất cả chúng ta," do một số cựu nghị sỹ cùng các tổ chức xã hội phát động. (Ảnh: TTXVN phát)
Cuộc biểu tình được tổ chức ở thành phố Haifa dưới khẩu hiệu “Vì cuộc sống của tất cả chúng ta," do một số cựu nghị sỹ cùng các tổ chức xã hội phát động. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 28/3, hàng nghìn người dân Israel đã xuống đường biểu tình tại nhiều thành phố lớn như Tel Aviv, Haifa và Jerusalem nhằm kêu gọi chấm dứt xung đột và thúc đẩy các giải pháp hòa bình.

Các cuộc biểu tình diễn ra dưới khẩu hiệu “Vì cuộc sống của tất cả chúng ta," do liên minh nhiều tổ chức xã hội cùng một số cựu nghị sỹ phát động. Đây được xem là làn sóng biểu tình quy mô lớn hiếm thấy kể từ khi chiến sự bùng phát, với khoảng 30 điểm tụ tập trên khắp cả nước, từ khu vực Galilee ở phía Bắc đến Beersheba ở miền Nam.

Tại Tel Aviv, người biểu tình tập trung tại quảng trường Habima, nơi lực lượng chức năng đã tạm giữ 5 người. Ở Haifa, 6 người cũng bị tạm giữ tại khu vực Horev. Trong khi đó, khoảng 250 người đã tụ tập tại Quảng trường Paris, gần nơi ở của Thủ tướng Benjamin Netanyahu ở Jerusalem.

Ngoài các thành phố lớn, các hoạt động biểu tình còn diễn ra tại nhiều địa điểm khác như Latrun, Kfar Saba, Herzliya, Ramat Hasharon và nhiều khu vực phía Bắc, cho thấy phạm vi lan rộng của phong trào phản đối chiến tranh. Một số cuộc biểu tình cũng được tổ chức ở nước ngoài như tại New York và Paris.

Theo các nhóm tổ chức, người biểu tình phản đối việc kéo dài xung đột và cho rằng chiến tranh hiện tại không mang lại giải pháp bền vững. Họ kêu gọi chấm dứt leo thang quân sự, hướng tới một nền hòa bình công bằng và đảm bảo an ninh cho các bên trong khu vực.

Các cuộc biểu tình diễn ra trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran, cũng như giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở Liban vẫn đang leo thang. Dù vậy, nhiều người dân cho biết họ vẫn xuống đường để thể hiện mong muốn chấm dứt bạo lực và tránh một cuộc chiến kéo dài không có hồi kết.

Sự tham gia của các cựu nghị sỹ và nhiều tổ chức xã hội cho thấy một bộ phận đáng kể dư luận trong nước đang ngày càng quan tâm và bày tỏ quan điểm trước diễn biến phức tạp của chiến sự hiện nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Quân đội Israel tấn công các mục tiêu của Hezbollah tại thủ đô Beirut của Liban. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thêm một nhân viên WHO thiệt mạng tại Liban

Tổng Giám đốc WHO cho biết nhân viên cấp cứu đã tử vong khi xe cứu thương bị tấn công tại Bint Jbeil, đồng thời, kho vật tư y tế tại khu vực này cũng bị phá hủy trong cùng đợt không kích.

Tàu di chuyển qua eo biển Hormuz. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Iran cho phép thêm 20 tàu Pakistan đi qua eo biển Hormuz

Iran đã cho phép thêm 20 tàu treo cờ Pakistan đi qua eo biển Hormuz, mỗi ngày có 2 tàu được phép quá cảnh, động thái này được đánh giá là tín hiệu tích cực trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng.

Tàu chở dầu khí tự nhiên hóa lỏng di chuyển qua eo biển Hormuz. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Iran ngăn cản 3 tàu đi qua eo biển Hormuz

Sáng 27/3, Hải quân Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã chặn và buộc ba tàu container phải quay đầu khi cố gắng đi qua eo biển Hormuz.