Báo cáo của Tổng cục Thống kê ngày 29/1 cho biết tháng Một là tháng cận Tết Nguyên đán nên hoạt động thương mại và dịch vụ trong nước đã diễn ra rất sôi động nhằm phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân.
Theo đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong tháng ước đạt 524 nghìn tỷ đồng, tăng 1,6% so với tháng 12/2023 và tăng 8% so với cùng kỳ năm trước, nếu loại trừ yếu tố giá tăng 5,8%.

Thành phố Hồ Chí Minh: Điểm mới trong bình ổn giá tại kênh bán lẻ phục vụ Tết
Doanh nghiệp bình ổn thị trường Thành phố Hồ Chí Minh đã chuẩn bị hơn 22.000 tỷ đồng phục vụ 2 tháng Tết Nguyên đán Giáp Thìn, trong đó có hơn 8.500 tỷ đồng chuẩn bị hàng bình ổn thị trường.
Theo báo cáo, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành đạt quy mô cao hơn so với cùng kỳ các năm trước do nhu cầu tiêu dùng các vật phẩm văn hóa, giáo dục; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình và dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành tăng nhiều trước đó.
Cụ thể, doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 407,5 nghìn tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 58,9 nghìn tỷ đồng, tăng 10% và doanh thu du lịch lữ hành đạt 4,4 nghìn tỷ đồng, tăng gần 19%.
Bên cạnh đó, doanh thu dịch vụ khác đạt khoảng 53,2 nghìn tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ./.