Nhà Trắng: Quan hệ Mỹ-Ấn sẽ mạnh mẽ hơn dưới thời Tổng thống Trump

Nhận định này được đưa ra vài giờ sau cuộc gặp giữa Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Trump tại Manila (Philippines) bên lề Hội nghị cấp cao ASEAN.
Nhà Trắng: Quan hệ Mỹ-Ấn sẽ mạnh mẽ hơn dưới thời Tổng thống Trump ảnh 1Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (trái) và Tổng thống Donald Trump. (Nguồn: ndtv.com)

Hãng PTI ngày 14/11 đưa tin theo Phó Thư ký báo chí Nhà Trắng Raj Shah, Ấn Độ là một đồng minh tự nhiên của Mỹ do hai nước cùng cam kết đối với dân chủ và chống khủng bố, quan hệ song phương giữa hai nước sẽ vững mạnh và tốt đẹp hơn dưới thời chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Những phát biểu trên của ông Raj Shah được đưa ra vài giờ sau cuộc gặp giữa Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Trump tại Manila (Philippines) bên lề Hội nghị cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Ông Shah cho rằng hai nước đang có một "mối quan hệ vững mạnh và sẽ trở nên vững mạnh hơn" dưới thời tổng thống hiện nay.

Ông nói: "Ấn Độ là một đồng minh tự nhiên của Mỹ vì những cam kết chung với dân chủ và chống khủng bố và vì khu vực này quá quan trọng đối với an ninh của Mỹ."

Ngoài ra, ông Shah nhận định quan hệ Mỹ-Ấn nên đứng bằng "đôi chân của mình và không phụ thuộc" vào bất kỳ mối quan hệ nào khác. Có rất nhiều điểm chung giữa Ấn Độ và Mỹ hơn là giữa Mỹ và Trung Quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục