Nhà vua Tây Ban Nha đề cử lãnh đạo cánh hữu thành lập chính phủ mới

Theo quy định, ông Alberto Nunez Feijoo sẽ có hai cơ hội để trở thành Thủ tướng Tây Ban Nha một khi thời điểm tranh luận tại Quốc hội được ấn định.
Nhà vua Tây Ban Nha đề cử lãnh đạo cánh hữu thành lập chính phủ mới ảnh 1Ông Alberto Nunez Feijoo được Nhà vua Tây Ban Nha đề cử. (Nguồn: Reuters)

Sau cuộc tham vấn với lãnh đạo các chính đảng lớn, Nhà vua Tây Ban Nha Felipe VI ngày 22/8 đã đề cử ông Alberto Nunez Feijoo làm ứng cử viên thành lập một chính phủ mới trong nỗ lực phá vỡ thế bế tắc chính trị hiện nay ở quốc gia Nam Âu.

Quyết định trên được Nhà vua Felipe VI đưa ra sau cuộc gặp cùng ngày với cả ông Feijoo, lãnh đạo đảng Bình dân (PP), và quyền Thủ tướng Pedro Sanchez, người đồng thời cũng là lãnh đạo đảng Xã hội (PSOE).

Đây là ngày tham vấn thứ hai giữa nhà vua Tây Ban Nha với các lãnh đạo chính đảng lớn sau khi kết quả cuộc tổng tuyển cử hôm 23/7 cho thấy không chính đảng nào có khả năng tự đứng ra thành lập chính phủ mới.

Hiến pháp Tây Ban Nha chỉ quy định Hoàng gia sẽ đề cử một ứng cử viên Thủ tướng để vận động và vượt qua một cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội. Quy định không nêu rõ ứng cử viên này có nhất thiết phải là lãnh đạo của đảng giành được nhiều sự ủng hộ của cử tri nhất hay không.

[Tây Ban Nha: Ông Pedro Sanchez được chỉ định là Thủ tướng tạm quyền]

Phát biểu họp báo cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Tây Ban Nha Francina Armengol cho biết sẽ sớm liên lạc với ứng cử viên do Nhà vua chỉ định để ấn định thời điểm diễn ra phiên tranh luận và bỏ phiếu tại Quốc hội.

Theo quy định, ông Feijoo sẽ có hai cơ hội để trở thành Thủ tướng một khi thời điểm tranh luận tại Quốc hội được ấn định. Theo đó, ở vòng bỏ phiếu đầu tiên, ông sẽ cần nhận được sự ủng hộ của toàn bộ 176 nghị sỹ.

Nếu không, ông sẽ chỉ cần giành được đa số đơn giản (tức là nhiều phiếu thuận hơn phiếu chống) trong vòng bỏ phiếu lần hai diễn ra sau đó 48 giờ. 

Nếu ông Feijoo không thành công, Thủ tướng tạm quyền Sanchez sẽ có cơ hội để thành lập một chính phủ.

Tuy nhiên, nếu không ứng cử viên nào có thể giành được đủ sự ủng hộ để thành lập chính phủ mới trong vòng hai tháng, Quốc hội hiện tại sẽ bị giải tán, và một cuộc tổng tuyển cử mới sẽ phải được tiến hành sau đó 47 ngày./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Kazakhstan và Nga tập trận không quân chung

Mục tiêu của cuộc diễn tập nhằm tăng cường sự phối hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực tác chiến của các lực lượng phòng không 2 nước Kazakhstan và Nga.

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.

Đại diện các nước Nga, Mỹ, Ukraine cùng nước chủ nhà Thụy Sĩ tham dự vòng đàm phán mới tại Geneva. (Nguồn: TTXVN phát)

Kết thúc đàm phán ba bên về Ukraine tại Geneva

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Vladimir Medinsky - người đứng đầu phái đoàn Nga - cho biết cuộc đàm phán chỉ diễn ra trong 2 giờ, ngắn hơn nhiều so với sự kiện kéo dài 6 giờ trong ngày 17/2.