Nhật Bản cân nhắc thành lập quỹ tài trợ Triều Tiên phi hạt nhân hóa

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết ông đang cân nhắc thành lập một quỹ quốc tế để tài trợ tiến trình phi hạt nhân hóa của Triều Tiên.
Nhật Bản cân nhắc thành lập quỹ tài trợ Triều Tiên phi hạt nhân hóa ảnh 1Khói bốc lên sau khi Triều Tiên phá bỏ bãi thử hạt nhân Punggye-ri ngày 24/5. (Nguồn: THX/TTXVN)

Sputnik đưa tin ngày 16/6, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết ông đang cân nhắc thành lập một quỹ quốc tế để tài trợ tiến trình phi hạt nhân hóa của Triều Tiên.

Theo hãng tin Kyodo, ông Abe đã đề cập đến một "cơ chế" toàn cầu, với nhiệm vụ tổng hợp các khoản đóng góp từ cộng đồng quốc tế để hỗ trợ Triều Tiên hủy bỏ vũ khí hạt nhân.

Thủ tướng Abe khẳng định Nhật Bản sẽ được hưởng lợi từ tiến trình phi hạt nhân hóa của Triều Tiên, song Bình Nhưỡng phải có những bước đi cụ thể để chứng tỏ rằng nước này sẵn sàng thực hiện đúng những cam kết mà họ đưa ra.

Trong tuyên bố chung sau cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 12/6, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cam kết sẽ phi hạt nhân hóa hoàn toàn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục