Nhật Bản: Chỉ số chứng khoán Nikkei 225 chạm mức cao nhất của 30 năm

Theo đà đi lên của phần lớn thị trường châu Á, tại thị trường Tokyo (Nhật Bản), chỉ số Nikkei 225 tăng 2,7% lên 27.568,15 điểm, mức cao nhất ghi nhận được từ tháng 8/1990.
Nhật Bản: Chỉ số chứng khoán Nikkei 225 chạm mức cao nhất của 30 năm ảnh 1Bảng chỉ số chứng khoán tại Sàn giao dịch Chứng khoán Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Các thị trường chứng khoán châu Á phần lớn đi lên trong phiên ngày 29/12, trong đó chứng khoán Tokyo tăng hơn 2% lên mức cao nhất của 30 năm nhờ hy vọng về sự phục hồi kinh tế sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký dự luật cứu trợ COVID-19 và ngân sách.

Tại thị trường Tokyo (Nhật Bản), chỉ số Nikkei 225 tăng 2,7% lên 27.568,15 điểm, mức cao nhất ghi nhận được từ tháng 8/1990. Chỉ số Hang Seng của Hong Kong (Trung Quốc) tăng 0,9% lên 26.552,10 điểm, trong khi chỉ số Shanghai Composite trên sàn Thượng Hải giảm 0,5% xuống 3.379,04 điểm.

Chứng khoán Wellington tăng hơn 1%, chứng khoán Sydney, Seoul, Mumbai và Singapore cũng hòa chung xu hướng này. Tuy nhiên, chứng khoán Đài Bắc, Jakarta và Bangkok giảm.

[Thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm trong phiên sáng 28/12]

Cuối ngày 27/12, Tổng thống Mỹ Trump đã ký ban hành thành luật gói cứu trợ trị giá 900 tỷ USD và dự luật ngân sách trị giá 1.400 tỷ USD. Luật này được ban hành nhằm ngăn chặn chính phủ đóng cửa, cung cấp các khoản trợ cấp bổ sung cho lao động thất nghiệp và hoãn lệnh cấm sa thải nhân viên thêm một tháng.

Bên cạnh đó, thông tin về việc nhiều vắcxin ngừa COVID-19 có thể được tiêm đại trà cũng tiếp sức cho thị trường, ngay cả khi nhiều nước trên thế giới buộc phải áp đặt các biện pháp phong tỏa và hạn chế nghiêm ngặt khác để ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Tại thị trường trong nước, chỉ số VN-Index tăng 0,75% lên 1.099,49 điểm, còn chỉ số HNX-Index tăng 0,27% lên 197,10 điểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục