Nhật Bản: Đảng Hy vọng công bố danh sách ứng cử viên tranh cử

Thị trưởng thành phố Tokyo, Yuriko Koike công bố danh sách nhóm ứng cử viên đầu tiên trong đảng Hy vọng để tranh cử trong cuộc tổng tuyển cử tại Nhật Bản ngày 22/10.
Nhật Bản: Đảng Hy vọng công bố danh sách ứng cử viên tranh cử ảnh 1Thị trưởng Tokyo Yuriko Koike. (Nguồn: livemint.com)

Ngày 3/10, Thị trưởng thành phố Tokyo, Yuriko Koike đã công bố danh sách nhóm ứng cử viên đầu tiên trong đảng Hy vọng (PH) mà bà mới thành lập để tham gia tranh cử trong cuộc tổng tuyển cử tại Nhật Bản dự kiến diễn ra vào ngày 22/10 tới.

Đây là 191 gương mặt tham gia tranh cử tại các khu vực bầu cử một đại biểu trong Hạ viện gồm 465 ghế. Hơn một nửa trong số này là thành viên cũ của đảng Dân chủ (DP) - từng là đảng đối lập chính tại Nhật Bản trước khi bất ngờ sát nhập với đảng PH của bà Koike. Nổi bật trong đó có cố vấn thân cận của bà Koiko là Wakasa và cựu Bộ trưởng Môi trường Goshi Hosono.

Các ứng cử viên này cũng có tên trong danh sách chạy đua giành số ghế tại khu vực bầu cử theo danh sách chính đảng. Điều này giúp họ thêm cơ hội giành ghế tại Hạ viên ngay cả nếu họ thất bại tại các khu vực bầu cử một đại biểu.

[Chính đảng mới của Thị trưởng Koike không thể nắm quyền khi bỏ phiếu]

Danh sách nêu trên sẽ còn kéo dài do bà Koike cho biết dự kiến đưa ít nhất 233 ứng cử viên tham gia tranh cử để cạnh tranh với liên minh cầm quyền giữa đảng Dân chủ Tự do (LDP) và đảng Công Minh (Komeito), do Thủ tướng Shinzo Abe lãnh đạo.

Cùng ngày, đảng PH của bà Koike cũng công bố các quy định nội bộ, theo đó các ứng cử viên phải nhất trí cam kết ủng hộ những sửa đổi Hiến pháp gây tranh cãi cũng như phản đối kế hoạch tăng thuế tiêu dùng dự kiến áp dụng từ tháng 10/2019.

Trước đó, bà Koike đã bác bỏ những đồn đoán rằng bà sẽ ra tranh cử trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới. Nữ chính khách này đứng trước lựa chọn có ra tranh cử vào Quốc hội hay không để có cơ hội với vị trí Thủ tướng Nhật Bản, hoặc là chờ đảng của bà giành chiến thắng cuộc cuộc bầu cử lần sau.

Đảng PH nổi lên là đối thủ "nặng ký" đối với đảng LDP cầm quyền của Thủ tướng Abe sau khi ông Abe kêu gọi tiến hành bầu cử sớm với mục tiêu liên minh cầm quyền giữa LDP và Komeito sẽ giành được thế đa số tại Hạ viện.

Theo kế hoạch, chiến dịch vận động tranh cử sẽ chính thức bắt đầu vào ngày 10/10 tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục