Nhật Bản đề nghị EU ủng hộ trong vấn đề công dân bị bắt cóc

Nhật Bản đã đề nghị Liên minh châu Âu (EU) ủng hộ trong việc giải quyết vấn đề Triều Tiên bắt cóc các công dân của nước này trong quá khứ.
Nhật Bản đề nghị EU ủng hộ trong vấn đề công dân bị bắt cóc ảnh 1Vợ chồng người Nhật Bản từng bị Triều Tiên bắt cóc trở về nước năm 2002. (Nguồn: Reuters)

Theo Kyodo, ngày 3/5, tại một hội nghị với các thành viên của Nghị viện châu Âu, Nhật Bản đã đề nghị Liên minh châu Âu (EU) ủng hộ trong việc giải quyết vấn đề Triều Tiên bắt cóc các công dân của nước này trong quá khứ.

Tại hội nghị diễn ra ở thủ đô Brussels của Bỉ này, Bộ trưởng Nhật Bản phụ trách vấn đề bắt cóc Katsunobu Kato đã lưu ý rằng theo một báo cáo của Liên hợp quốc, không chỉ Nhật Bản và công dân của các quốc gia châu Á khác mà còn cả các công dân Pháp, Italy và Hà Lan cũng bị Triều Tiên bắt cóc.

Bộ trưởng Kato hy vọng sẽ tăng cường hợp tác với các nước châu Âu nhằm đưa những người bị bắt cóc hồi hương sớm nhất có thể./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục