Nhật Bản phát triển tên lửa tầm xa cự ly lên tới 3.000km

Nhật Bản đã công bố chương trình phát triển quân sự lớn nhất kể từ Thế Chiến 2, với kế hoạch đầu tư 320 tỷ USD để trang bị các loại tên lửa có khả năng tấn công mạnh.
Nhật Bản phát triển tên lửa tầm xa cự ly lên tới 3.000km ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: DW)

Theo Reuters, hãng Kyodo ngày 31/12 đưa tin Bộ Quốc phòng Nhật Bản đang triển khai việc phát triển tên lửa tầm xa với cự ly bắn lên tới 3.000km, và đặt mục tiêu đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2030. 

Trích dẫn các nguồn tin thân cận, hãng trên cho biết chính phủ Nhật Bản đang cân nhắc triển khai tên lửa với tầm bắn 2.000km vào đầu những năm 2030 và tên lửa siêu vượt âm vào năm 2035. 

[Nhật Bản lập Bộ chỉ huy thống nhất kiểm soát lực lượng phòng vệ]

Đầu tháng này, Nhật Bản đã công bố chương trình phát triển quân sự lớn nhất kể từ Thế Chiến 2, với kế hoạch đầu tư 320 tỷ USD để trang bị các loại tên lửa có khả năng tấn công mạnh./. 

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục