Nhật Bản tổ chức lễ duyệt hạm đội quốc tế đầu tiên sau 20 năm

Có 18 tàu đến từ 12 quốc gia, trong đó có Australia, Canada, Ấn Độ, Mỹ, Anh, cùng 6 máy bay chiến đấu của Pháp và Mỹ tham gia lễ duyệt hạm đội quốc tế tại Vịnh Sagami, tỉnh Kanagawa, Nhật Bản.
Nhật Bản tổ chức lễ duyệt hạm đội quốc tế đầu tiên sau 20 năm ảnh 1Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida (giữa) thị sát lễ duyệt tàu tại Vịnh Sagami, tỉnh Kanagawa ngày 6/11/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Lực lượng phòng vệ trên biển Nhật Bản (MSDF) ngày 6/11 đã tổ chức lễ duyệt hạm đội quốc tế tại Vịnh Sagami, tỉnh Kanagawa.

Sự kiện có sự tham gia của Hải quân Hàn Quốc, là dấu hiệu “tan băng” mới nhất trong quan hệ giữa hai nước láng giềng Đông Bắc Á.

Có tất cả 18 tàu đến từ 12 quốc gia, trong đó có Australia, Canada, Ấn Độ, Mỹ, Anh, cùng 6 máy bay chiến đấu của Pháp và Mỹ tham gia lễ duyệt tàu. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida trực tiếp thị sát buổi lễ này.

[Hải quân Nhật Bản và Ấn Độ tiến hành tập trận chung trên biển]

Đây là lần đầu tiên trong 20 năm qua, Nhật Bản tổ chức lễ duyệt hạm đội quốc tế nhằm kỷ niệm 70 năm thành lập MSDF. Sau lễ duyệt tàu, trong ngày 6-7/11 sẽ diễn ra cuộc diễn tập chung về tìm kiếm cứu hộ.

Hàn Quốc đã cử tàu hỗ trợ hậu cần Soyang có tải trọng 10.000 tấn tham gia lễ duyệt tàu. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2015, Hải quân Hàn Quốc tham gia một sự kiện duyệt tàu tại Nhật Bản.

Trung Quốc không cử đại diện tới sự kiện này, tuy nhiên cho biết sẽ tham dự Hội thảo Hải quân Tây Thái Bình Dương được tổ chức tại Yokohama trong 2 ngày 7-8/11.

Hội thảo được tổ chức 2 năm 1 lần, có sự tham gia của giới chức hải quân gần 30 nước, bao gồm cả các quan sát viên, tập trung thảo luận vấn đề an ninh hàng hải./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục