Nhật Bản và Indonesia tăng cường hợp tác quốc phòng

Ngày 28/3, Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Prabowo Subianto đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Nhật Bản Nobuo Kishi tại Tokyo, trao đổi quan điểm về hợp tác an ninh và quốc phòng trong khu vực.
Nhật Bản và Indonesia tăng cường hợp tác quốc phòng ảnh 1Ảnh minh họa (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 28/3, Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Prabowo Subianto đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Nhật Bản Nobuo Kishi tại Tokyo, trao đổi quan điểm về hợp tác an ninh và quốc phòng trong khu vực, đồng thời tái khẳng định nỗ lực tăng cường quan hệ song phương.

Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Prabowo đã nêu quan điểm của Indonesia ủng hộ các biện pháp ngoại giao và đối thoại trong giải quyết tranh chấp giữa các nước và đề cao tính pháp quyền trong xử lý các tranh chấp.

[Indonesia thu nhiều chất nổ liên quan vụ đánh bom liều chết ở Sulawesi]

Hai bộ trưởng cũng nhất trí tổ chức đối thoại giữa quân đội hai nước để tiếp tục tham vấn về hợp tác quốc phòng, trong đó có phát triển thiết bị và công nghệ quốc phòng; thảo luận về chuyến thăm Nhật Bản của Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Indonesia (TNI); hợp tác chặt chẽ để tổ chức đối thoại chiến lược ngoại giao, quốc phòng (hay còn gọi là đối thoại 2+2) cấp bộ trưởng tại Tokyo vào cuối tháng này nhằm hướng tới hiện thực hóa Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

Đây sẽ là cuộc đối thoại 2+2 lần đầu tiên giữa hai nước kể từ năm 2015.

Ngoài ra, hai bộ trưởng cũng thảo luận về tổ chức các cuộc tập trận chung song phương, hỗ trợ sự hợp tác và tham gia của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản trong cuộc tập trận đa phương "Komodo," thúc đẩy hợp tác hơn nữa trong khắc phục thảm họa, bao gồm phản ứng với đại dịch COVID-19./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục