Nhiều bất ngờ tại vòng mở màn giai đoạn 1 V-League 2021

Tại vòng đấu này, rất nhiều bất ngờ đã được tạo ra, ngoài những yếu tố chuyên môn, kĩ thuật, chiến thuật, “giới mộ điệu” còn được chứng kiến sự quyết tâm, quyết liệt trong thi đấu.
Pha dứt điểm mở tỷ số của Đỗ Merlo (áo xanh) đã đem về chiến thắng cho Sài Gòn FC. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)
Pha dứt điểm mở tỷ số của Đỗ Merlo (áo xanh) đã đem về chiến thắng cho Sài Gòn FC. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Chiều 17/1, trên các sân vận động Hòa Xuân (Đà Nẵng), Hà Tĩnh và Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh) diễn ra 3 trận đấu muộn của vòng đấu đầu tiên giai đoạn 1, Giải Bóng đá vô địch quốc gia - LS 2021 (V-League 2021).

Tại vòng đấu này, rất nhiều bất ngờ đã được tạo ra, ngoài những yếu tố chuyên môn, kĩ thuật, chiến thuật, “giới mộ điệu” còn được chứng kiến sự quyết tâm, quyết liệt trong thi đấu ngay tại giai đoạn đầu của mùa giải.

Tâm điểm được giới chuyên môn và người hâm mộ hướng tới tại vòng 1 giai đoạn 1 V-League 2021 là cuộc gặp gỡ trên sân Thống Nhất khi Hoàng Anh Gia Lai tới làm khách gặp đội chủ nhà Sài Gòn, bởi cả hai đội bóng đều có sự thay đổi tương đối lớn về mặt nhân sự, và đương nhiên, khi “người dẫn đường” và lực lượng nòng cốt đã được làm mới, thì ắt hẳn sẽ tạo ra rất nhiều điều bất ngờ.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, cả 2 đội nhập cuộc tương đối tốt, bóng chủ yếu được giằng co ở khu vực giữa sân, mặc dù đoàn quân của Huấn luyện viên Kiatisak kiểm soát bóng tốt hơn, tạo được khá nhiều tình huống nguy hiểm, đặc biệt ở phút thi đấu thứ 14, màn phối hợp đẹp mắt giữa các cầu thủ và pha bóng bổng đẳng cấp qua đầu thủ môn đội chủ nhà của Công Phượng đã khiến hàng thủ Câu lạc bộ Sài Gòn phải chao đảo, tuy nhiên vẫn chưa có bàn thắng được ghi.

[V-League 2021: SHB Đà Nẵng giành trọn 3 điểm trong trận đầu ra quân]

Liên tiếp sau đó là những tình huống “ăn miếng, trả miếng” của cả 2 đội, Sài Gòn FC tận dụng những đường bóng bổng từ 2 biên, phối hợp tấn công tương đối sắc sảo. Từ một pha để mất bóng ở khu vực giữa sân của đội khách, đội chủ nhà tổ chức phản công nhanh, Đỗ Merlo đưa bóng đến sát vùng cấm, rồi tung ra cú sút quyết đoán vào góc xa, hạ gục thủ thành đội bóng “phố Núi”, đưa tỷ số lên 1-0.

Bước sang hiệp thi đấu thứ 2, Hoàng Anh Gia Lai không tận dụng được nhiều ưu thế về mặt tốc độ, hàng công chơi chưa thực sự gắn kết nên không có những tình huống đáng chú ý. Ở phía bên kia chiến tuyến, Sài Gòn FC vẫn giữ lối chơi tập trung, áp sát và phòng thủ chặt, khiến những đợt tấn công của đội bóng “phố Núi” chưa đạt được hiệu quả. Kết thúc 90 phút thi đấu, Sài Gòn FC giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 1-0.

Trước đó, hai cặp trận đấu giữa Hà Nội gặp Nam Định (15/1) trên sân Thiên Trường (Nam Định); Hải Phòng làm khách trên sân Hàng Đẫy (Hà Nội) gặp Viettel (16/1) cũng khiến khán giả đi từ hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, khi cả 2 nhà đương kim vô địch và Á quân của mùa giải 2020 đều bị đánh bại bởi những đối thủ được đánh giá thấp hơn họ.

Nhiều bất ngờ tại vòng mở màn giai đoạn 1 V-League 2021 ảnh 1Pha tranh bóng quyết liệt giữa cầu thủ hai đội Than Quảng Ninh và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: (Ảnh: Phan Quân/TTXVN)

Ở trận đấu trên sân Thiên Trường, đội khách Hà Nội đã gặp phải khó khăn đầu tiên là dưới sức ép của khoảng 20.000 khán giả, bên cạnh đó là hàng thủ của Nam Định chơi khá chắc chắn, vô hiệu hóa được nhiều đợt tấn công của đối phương.

Công bằng mà nói, ở trận đấu này, mặc dù bị đánh giá thấp hơn đối thủ, nhưng Nam Định đã chơi hết sức quyết liệt, chiến thuật hợp lí, các cầu thủ có sự phối hợp nhịp nhàng, điều đó được chứng minh bằng 3 bàn thắng được ghi vào lưới đội bóng Hà thành ở các phút thi đấu 22, 25 và 91.

Cả 3 bàn thua của Hà Nội FC đều có lỗi từ các cầu thủ ở hàng phòng ngự, còn đối với hàng công, mặc dù sở hữu dàn “sao khủng”, nhưng các cầu thủ chất lượng của Hà Nội cũng khó có thể triển khai tấn công theo ý muốn bởi ở hàng thủ đã bị Nam Định “quấy” rất nhiều.

Việc Á quân của mùa giải 2020 Hà Nội để thua 0-3 trước Nam Định-đội bóng phải chật vật để trụ hạng tại V-League 2020 đã khiến cho khán giả hết sức bất ngờ, nhiều cổ động viên nhiệt thành của đội bóng “thành Nam” đã nói vui rằng sân Thiên Trường chính là thiên đường của đội Nam Định.

Ngoài cặp đấu trên sân Thiên Trường gây bất ngờ lớn cho khán giả, thì việc đương kim vô địch Viettel để thua 0-1 trước Hải Phòng - đội bóng cũng phải chật vật trụ hạng ở mùa giải 2020 ngay trên chính sân nhà Hàng Đẫy cũng khiến cho người hâm mộ khó mà đoán trước được.

Gần như trong suốt thời gian thi đấu, hàng thủ của Hải Phòng đều làm tốt vai trò của mình, chơi chắc chắn, hóa giải hầu hết các đợt tấn công của đội bóng “áo lính”. Lối chơi của đội bóng “đất Cảng” tương đối đơn giản, họ dồn lực đưa bóng cho cặp ngoại binh Diego Fagan và Jermie Lynch, và cặp đôi tiền đạo gốc Jamaica liên tục làm khuynh đảo vùng cấm địa của Viettel.

Điểm nhấn của trận đấu diễn ra ở phút thứ 16 khi Diego Fagan cướp được đường bóng và tấn công chớp nhoáng bên cánh phải, tuy nhiên cầu thủ ngoại binh này không thể đánh bại được người gác đền Viettel, nhưng bóng bật ngược ra, và Phú Nguyên đã không bỏ lỡ cơ hội như “dọn cỗ” ấy, dứt điểm thành công đưa Hải Phòng lên dẫn trước với tỷ số 1- 0, đó cũng là tỷ số ấn định trận đấu.

Trong suốt 90 phút, Viettel chơi bóng khá mờ nhạt, chỉ vỏn vẹn tạo ra được một vài cơ hội đáng chú ý, các cầu thủ hàng công của đội bóng “áo lính” cũng chưa có sự gắn kết cần thiết, còn đối với hàng thủ, nhiều lỗ hổng được tạo ra và đó cũng chính là yếu huyệt của Viettel, cái tên gây được ấn tượng lớn nhất bên đội bóng quân đội có lẽ là Nguyên Mạnh, bởi, nếu không có sự nỗ lực, quyết đoán, tài năng của thủ thành sinh năm 1991 này, có lẽ Viettel sẽ phải nhận thêm nhiều bàn thua.

Việc 2 đội bóng Nhất, Nhì tại V-League 2020 để thua 2 đội bóng phải chật vật thi đấu trụ hạng tại mùa giải trước đã khiến cho người hâm mộ và giới chuyên môn hết sức bất ngờ, đó cũng là tín hiệu báo trước cho mùa giải V-League 2021 tạo ra nhiều sự đột biến, khó đoán định.

Vòng 1 giai đoạn 1 V-League 2021 cũng chứng kiến chiến thắng 1-0 của Becamex Bình Dương trước Đông Á Thanh Hóa, Sông Lam Nghệ An cầm hòa 1-1 Topenland Bình Định, SHB Đà Nẵng giành chiến thắng trước Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số 1-0, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh để thua 1-2 trước Than Quảng Ninh.

Dự kiến, vòng 2 giai đoạn 2 Giải Bóng đá Vô địch quốc gia - LS 2021 sẽ diễn ra vào ngày 22/1./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục