Nhiều nước NATO nhất trí chia sẻ mạng lưới vệ tinh giám sát

Sau hội nghị Bộ trưởng NATO, 18 quốc gia châu Âu đã ký ý định thư về phát triển khuôn khổ cải thiện giám sát không gian thông qua hợp tác đa quốc gia và chia sẻ năng lực quốc gia trong không gian.
Nhiều nước NATO nhất trí chia sẻ mạng lưới vệ tinh giám sát ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng các nước thành viên NATO. (Ảnh: AFP)

Ngày 15/2, trong khuôn khổ hội nghị bộ trưởng quốc phòng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Brussels (Bỉ), 17 quốc gia thành viên liên minh quân sự cùng Thụy Điển đã ký kết ý định thư về chia sẻ mạng lưới vệ tinh nhằm cải thiện thông tin tình báo từ không gian.

Thông báo của Bộ Quốc phòng Anh cho biết, sau hội nghị, 18 quốc gia châu Âu đã ký ý định thư về phát triển khuôn khổ cải thiện giám sát không gian thông qua hợp tác đa quốc gia và chia sẻ năng lực quốc gia trong không gian.

Các nước tham gia ký kết gồm Anh, Bỉ, Bulgaria, Canada, Pháp, Đức, Hy Lạp, Hungary, Italy, Luxembourg, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Romania, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ và Thụy Điển.

Trước đó, ngày 13/2, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết các nước thành viên sẽ nhất trí thiết lập một mạng lưới vệ tinh nhằm cho phép các đồng minh “tăng cường chia sẻ dữ liệu trên không gian với cơ cấu chỉ huy của NATO.”

[Tổng Thư ký NATO hối thúc các nước thành viên tăng chi tiêu quốc phòng]

Sáng kiến này mang tên “Giám sát liên tục từ không gian” (APSS), được cho là sẽ giúp NATO hỗ trợ tốt hơn các hoạt động và cải thiện việc chia sẻ thông tin tình báo bằng cách nhận và truyền dữ liệu được thu thập nhanh hơn từ nhiều cảm biến trên không gian do các quốc gia thành viên vận hành, như cũng như từ dữ liệu thương mại và hình ảnh.

Hội nghị bộ trưởng quốc phòng NATO diễn ra trong hai ngày 14-15/2 vừa qua tại Brussels. Sau ngày họp thứ hai, Tổng thư ký NATO đã hối thúc các nước thành viên tăng chi tiêu quốc phòng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục