Nhóm Al Nusra ở Syria thề trả thù vụ "vũ khí hóa học"

Nhóm thánh chiến Syria Al Nusra thề sẽ tấn công trả thù nhằm vào các ngôi làng của cộng đồng người Alawite của Tổng thống Al-Assad.
Ngày 25/8, Mặt trận Al-Nusra, nhóm thánh chiến Syria có quan hệvới mạng lưới khủng bố Al-Qaeda, thề sẽ tấn công trả thù nhằm vào cácngôi làng của cộng đồng người Alawite của Tổng thống Bashar Al-Assad liên quan tớinhững cáo buộc quân chính phủ sử dụng vũ khí hóa học.

Phátbiểu trong một thông điệp được ghi âm và đưa lên mạng Internet cùng tàikhoản Twitter của mình, thủ lĩnh Mặt trận Al-Nusra Abu Mohammedal-Jawlani nêu rõ: “Các ngôi làng của người Alawite sẽ phải trả giá chomỗi quả rốckét tấn công vào người dân ở Damascus”.

Cùngngày, Tổng thống Pháp François Hollande cho biết có “một loạt bằng chứngcho thấy rằng vụ tấn công hôm 21/8 tại ngoại ô Damacus là bằng vũ khíhóa học và mọi thứ khiến người ta tin rằng chế độ Syria chịu trách nhiệmcho hành động ghê tởm này”.

Trong thông cáo từ Phủ Tổng thống Pháp, ôngHollande cũng kêu gọi các thanh sát viên Liên hợp quốc được phép tiếp cận ngay lậptức và không hạn chế các khu vực nghi vấn.

Trong khi đó, Chủtịch Ủy ban Đối Ngoại Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga Alexei Pushkov ngày25/8 cho rằng Tổng thống Mỹ Barack Obama đang đẩy Mỹ tiến gần hơn tớimột cuộc chiến “phi pháp” tại Syria, đồng thời nhắc lại những gì mà cựuTổng thống George W. Bush đã làm trước khi xâm lược Iraq.

Cùng lúc ấy, hãng thông tấn Fars của Iran đưa tin Phó Tham mưu trưởng các lực lượngvũ trang Iran Massoud Jazayeri ngày 25/8 cảnh báo Mỹ sẽ phải đối mặt với“những hậu quả khủng khiếp” nếu can thiệp vào Syria, một đồng minh củaTehran, sau các cáo buộc tấn công bằng vũ khí hóa học.

Phảnứng trước các tuyên bố của quan chức phương Tây về khả năng can thiệpquân sự vào Syri,a Tướng Jazayeri nói: "Mỹ biết giới hạn của 'lằn ranhđỏ' tại mặt trận Syria và mọi hành động vượt qua lằn ranh này sẽ mang lạihậu quả nghiêm trọng đối với Nhà Trắng”.

Năm 2012, Tổngthống Mỹ Barack Obama đã cảnh báo việc sử dụng vũ khí hóa học tại Syriasẽ là "giới hạn đỏ" và sẽ có "những hậu quả khôn lường"./.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.