Những ưu tiên của tân Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ

Tân Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Burkhalter đã xác định ba ưu tiên cơ bản trong nhiệm kỳ 2014 đó là thế hệ trẻ, việc làm và mở rộng quan hệ đối ngoại.
Những ưu tiên của tân Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ ảnh 1Tân Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Didier Burkhalter. (Nguồn: telegraph.co.uk)

Ngày 4/12, sau khi được bầu làm Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ nhiệm kỳ 2014, ông Didier Burkhalter, ủy viên Hội đồng liên bang, Bộ trưởng Ngoại giao, đã xác định ba ưu tiên cơ bản trong nhiệm kỳ này, đó là thế hệ trẻ, việc làm và mở rộng quan hệ đối ngoại.

Đối với thế hệ trẻ, ông muốn tạo điều kiện cho giới trẻ thực hiện được những khát vọng của họ, được hưởng những điều kiện học tập thuận lợi để có thể tìm kiếm việc làm tốt trong tương lai.

Trên quy mô thế giới, ông Didier Burkha sẽ có những dự án chăm sóc sức khỏe, hạn chế tỷ lệ tử vong ở trẻ em và chống lại việc sử dụng trẻ em tham gia chiến đấu trong các cuộc xung đột.

Nhà lãnh đạo Thụy Sĩ coi việc làm là một yếu tố quan trọng, giúp một cá nhân hòa nhập vào xã hội, do đó sẽ tiếp tục tăng cường các hoạt động giao thương với châu Âu và thế giới.

Ông Didier Burkhalter nhấn mạnh tầm quan trọng của tự do đi lại trong Liên minh châu Âu (EU) nhằm tạo điều kiện tốt cho phát triển thị trường nội địa.

Về đối ngoại, tân Tổng thống Thụy Sĩ sẽ tiếp tục mở rộng quan hệ đối ngoại với ưu tiên chủ yếu là các quan hệ song phương. Trong thời gian tới, ông sẽ tiến hành thăm chính thức nhiều nước, trong đó dự kiến có Áo, Italy, Đức và Ba Lan.

Trên cương vị mới, tân Tổng thống kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Thụy Sĩ Didier Burkhalter hy vọng sẽ thổi một luồng gió mới vào hoạt động ngoại giao của nước này. Từ khi trở thành Bộ trưởng Ngoại giao, ông đã xây dựng mối quan hệ tích cực với các đối tác châu Âu.

Trên bình diện quốc tế, ông cũng được cho là người đã góp phần thúc đẩy để các hội nghị quốc tế về vấn đề Syria và Iran được tổ chức tại Geneva.

Trong năm 2014, Thụy Sĩ cũng đảm đương chức chủ tịch Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), đây sẽ là một thách thức cho tân Tổng thống nước này.

Ông Didier Burkhalter sẽ chính thức nhậm chức vào ngày 1/1/2014, thay thế ông Ueli Maurer trong vai trò người đứng đầu đất nước.

Cũng trong cuộc bỏ phiếu ngày 4/12, bà Simonetta Sommaruga, ủy viên Hội đồng liên bang, Bộ trưởng Tư pháp và Cảnh sát, đã trúng cử Phó Tổng thống với tỷ lệ 180/205 số phiếu hợp lệ./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva. (Nguồn: THX/TTXVN)

IMF dự kiến trình gói hỗ trợ mới cho Ukraine

IMF cho biết gói hỗ trợ mới sẽ giúp Kiev huy động thêm nguồn tài chính từ các tổ chức quốc tế khác trong bối cảnh vẫn phải tiếp tục đối mặt với những khó khăn do xung đột kéo dài.

Một cơ sở lọc dầu của Nga. (Ảnh: The Moscow Times/TTXVN)

EU hạ trần giá dầu thô Nga xuống 44,10 USD mỗi thùng

EU chính thức kích hoạt cơ chế điều chỉnh tự động trần giá dầu thô Nga, đưa mức trần xuống 44,10 USD/thùng, thấp hơn đáng kể so với mức trước, nhằm tiếp tục siết nguồn thu năng lượng của Moskva.