Nợ tồn đọng của Philippines lên tới gần 184 tỷ USD

Nợ tồn đọng của Philippines đã vượt 9.000 tỷ peso (khoảng 183,9 tỷ USD) tính đến cuối tháng 6/2020 do chính phủ vay thêm để khắc phục hậu quả của đại dịch COVID-19.
Nợ tồn đọng của Philippines lên tới gần 184 tỷ USD ảnh 1Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Manila, Philippines. (Ảnh: THX/TTXVN)

Văn phòng Tài chính Philippines ngày 29/7 cho biết nợ tồn đọng của nước này đã vượt 9.000 tỷ peso (khoảng 183,9 tỷ USD) tính đến cuối tháng 6/2020 do chính phủ vay thêm để khắc phục hậu quả của đại dịch COVID-19.

Tổng số nợ trong tháng 6/2020 đạt 9.050 tỷ peso, tăng 163,3 tỷ peso (1,8%) so với tháng 5/2020 do phát hành nợ ròng và tận dụng nguồn tài chính trong và ngoài nước. Trong tổng số nợ, 32% có nguồn gốc từ bên ngoài và 68% từ trong nước.

[GDP của Philippines lần đầu tiên sụt giảm kể từ cuối năm 1998]

Số liệu từ Bộ Tài chính Philippines (DOF) cho thấy từ tháng 1-6/2020, chính phủ nước này đã vay 216,3 tỷ peso (khoảng 4,4 tỷ USD) để đối phó với đại dịch COVID-19, trong đó 130,5 tỷ peso (khoảng 2,6 tỷ USD) từ Ngân hàng Phát triển châu Á và 85,8 tỷ peso (khoảng 1,74 tỷ USD) từ Ngân hàng Thế giới (WB).

Tỷ lệ nợ trên GDP của Philippines trước khi có dịch COVID-19 chỉ ở mức 39,6% trong năm 2019.

Ndiame Diop, Giám đốc mới được bổ nhiệm của WB phụ trách Brunei, Malaysia, Philippines và Thái Lan, nhận định khoản nợ của Philippines tương đương với 40% quy mô nền kinh tế tại thời điểm đại dịch xảy ra. Do đó Chính phủ có đủ năng lực tài chính để giải quyết tình trạng khẩn cấp của cuộc khủng hoảng này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị ở Millbrae, bang California, Mỹ. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm động lực tăng trưởng cho kinh tế Mỹ 2026

Trong năm 2026, các biện pháp kích thích đồng loạt của Mỹ từ hoàn thuế, cắt giảm lãi suất đến chi tiêu công có nguy cơ tạo ra sự hưng phấn nhất thời và đẩy lạm phát quay trở lại.

Ảnh minh họa. (Nguồn: news.bitcoin.com)

Những dự đoán về tiền mã hóa trong năm 2026

Theo dự báo, năm 2026 sẽ không còn là câu chuyện của cơn sốt đầu cơ, mối quan tâm chính sẽ là việc tài sản số được đưa vào sử dụng thực tế trong thanh toán, kinh doanh và hoạt động của các tổ chức.