Nối lại đàm phán

Nhật-Nga nối lại đàm phán về quần đảo tranh chấp

Thứ trưởng Ngoại giao Nga và Nhật đã có cuộc gặp nối lại tiến trình đàm phán trên thực tế nhằm giải quyết cuộc tranh chấp lãnh thổ.
Ngày 19/8, tại Mátxcơva, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Igor Morgulov đã có cuộc gặp với người đồng cấp Nhật Bản Shinsuke Sugiyama nối lại tiến trình đàm phán trên thực tế nhằm giải quyết cuộc tranh chấp lãnh thổ mà phía Nga gọi quần đảo Nam Kuril, còn phía Nhật Bản gọi đây là Vùng lãnh thổ phương Bắc.

Tại cuộc gặp, hai bên đã thảo luận biện pháp thúc đẩy đàm phán và những vấn đề sẽ được bàn thảo trong các cuộc đàm phán sau này.

Cuộc gặp giữa ông Morgulov và ông Sugiyama diễn ra sau thỏa thuận giữa Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tháng 4 nhằm tái khởi động tiến trình đàm phán về lãnh thổ đang bị đình trệ nhằm tìm kiếm giải pháp mà cả hai bên có thể chấp nhận.

[Nhật-Nga tham vấn về quần đảo tranh chấp vào 19/8]

Chính phủ của Thủ tướng Abe đang hy vọng tăng cường quan hệ hợp tác với Chính phủ Nga trong các lĩnh vực kinh tế, môi trường và văn hóa nhằm thuyết phục Mátxcơva tích cực giải quyết tranh chấp lãnh thổ liên quan tới 4 đảo ngoài khơi Hokkaido là Etorofu, Kunashiri, Shikotan và nhóm đảo Habomai mà Liên Xô cũ kiểm soát từ năm 1945. Tranh chấp lãnh thổ này đã ngăn cản hai nước ký hiệp định hòa bình chính thức chấm dứt Chiến tranh Thế giới thứ 2.

Theo hiệp ước hòa bình San Fransisco năm 1951, Nhật Bản đã từ bỏ mọi đòi hỏi chủ quyền đối với quần đảo Kuril mà Nhật Bản gọi là Chishima nhưng giữ quan điểm rằng 4 đảo trên không thuộc quần đảo này.

Trong tuyên bố chung năm 1956, Liên Xô đồng ý trao trả Shikotan và nhóm đảo Habomai cho Nhật Bản sau khi 2 nước ký hiệp ước hòa bình./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục