Trong một tuyên bố được đưa ra khi ông Netanyahu tới thăm Toronto, Canada, quanchức trên nêu rõ trong một thông điệp cá nhân của Tổng thống Obama, hai tuầntrước, ban lãnh đạo Israel đã nhận được những đảm bảo chắc chắn, trong đó có cảviệc nâng cấp đáng kể các khả năng chiến lược và răn đe của Tel Aviv.
Trước đó, ngày 28/5 tại Hội nghị Kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến hạtnhân (NPT) của Liên hợp quốc, các thành viên NPT đã đạt được thỏa thuận kêu gọiIsrael cho phép cộng đồng quốc tế thanh sát các cơ sở nguyên tử chưa từng đượccông bố của nước này và tổ chức một hội nghị vào năm 2012 về mục tiêu xây dựngmột Trung Đông không vũ khí hạt nhân.
Về vấn đề này, quan chức trên cho biết thêm Tổng thốngObama đã cam kết với Thủ tướng Netanyahu rằng "sẽ không có nghị quyết nào đượcthông qua tại Liên hợp quốc gây phương hại tới các lợi ích sống còn của Israel."
Đáp lại lời kêu gọi này của cộng đồng quốc tế, Tel Aviv tuyên bố sẽ không thamdự hội nghị vào năm 2012 và lên án văn kiện này là "không đầy đủ" khi không đềcập gì tới chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran.
Từ Toronto, Canada, Thủ tướng Netanyahu ngày 30/5 tuyên bố Israel không bao giờchấp nhận những yêu cầu của các thành viên NPT, đồng thời khẳng định nước này sẽkhông từ bỏ quyền tự vệ của mình.
Liên quan tới việc thành lập Nhà nước Palestine trong tương lai, phát biểu tạiToronto, nhà lãnh đạo Israel khẳng định thể chế này phải thực sự phi quân sự hóađể ngăn chặn Iran dựng lên một nhà nước ủy trị tại khu Bờ Tây.
Phát biểu trước khoảng 7.000 thành viên cộng đồng Do Thái ở Toronto trong khuônkhổ chuyến thăm Canada, Thủ tướng Netanyahu nhấn mạnh Tel Aviv phải đảm bảo đạtđược một nền hòa bình gắn liền với an ninh và Nhà nước Palestine trong tương laiphải phi vũ trang.
Ông cho rằng sau khi Israel rút quân khỏi miền Nam Lebanon vàDải Gaza, những khu vực đó đã bị các phong trào Hồi giáo được Iran hậu thuẫn làHezbollah và Hamas tiếp quản.
Thủ tướng Israel Netanyahu đưa ra phát biểu trên nhân chuyến thăm Canađa trướckhi đến Washington để thảo luận với Tổng thống Obama về cuộc hòa đàm gián tiếpmong manh giữa Israel và Palestine do Mỹ bảo trợ.
Giới quan sát nhận định việc tất cả 189 quốc gia ký NPT đã ủng hộ đề xuất tiếnhành hội nghị về cấm vũ khí hủy diệt hàng loạt ở Trung Đông, tạo ra một khu vựcphi hạt nhân có thể cuối cùng sẽ buộc Israel phải ký NPT và từ bỏ tất cả số vũkhí hạt nhân của họ.
Tuy nhiên, Washington cho rằng điều này có thể không xảy ra chừng nào khu vựcnày chưa có hòa bình. Nếu thành hiện thực, điều này cũng có thể buộc các nướckhác trong khu vực phải từ bỏ mọi chương trình sản xuất vũ khí hóa học và sinhhọc mà họ có thể có.
Tổng thống Obama nhấn mạnh quan điểm của Mỹ cho rằng nhân tố nền tảng cho việcthiết lập khu vực phi hạt nhân tại Trung Đông là một nền hòa bình toàn diện vàbền vững cùng sự tuân thủ đầy đủ của tất cả các nước trong khu vực đối với cáccam kết kiểm soát và không phổ biến hạt nhân.
Ông đồng thời nêu rõ Mỹ phản đối mọi nỗ lực loại Israel khỏi khu vực cũng nhưcác hành động có thể gây tổn hại tới an ninh quốc gia của Tel Aviv./.