Nữ cuarơ người Indonesia nhịn khát 30km để giành huy chương Vàng

Tại SEA Games 31, vận động viên Ayustina đã mang về cho Indonesia tấm huy chương Vàng ở nội dung đua xe đạp đường trường cá nhân tính giờ nữ khi cán đích đầu tiên sau 40 phút 8,445 giây.
Nữ cuarơ người Indonesia nhịn khát 30km để giành huy chương Vàng ảnh 1Vận động viên Ayustina Delia Priatna mang về tấm huy chương Vàng cho Indonesia. (Nguồn: sport.tempo.co)

Vận động viên đua xe đạp đường trường người Indonesia Ayustina Delia Priatna cho biết để giành tấm huy chương Vàng, cô đã phải nhịn khát 30km.

Kể về trở ngại trên đường đua ở tỉnh Hòa Bình với hãng thông tấn chính thức Antara của Indonesia vào ngày 20/5, Ayustina cho biết chỗ để nước của cô tại trạm tiếp nước bị đổ nên suốt 30km không uống được gì. Khi xuống dốc và quay đầu xe, cô cũng có lúc bị “đuối,” song đã sớm vượt qua và tiếp tục tăng tốc.

Theo nữ vận động viên này, các đối thủ khó chịu nhất của cô tại giải đấu này là Singapore và Thái Lan, cũng như ở SEA Games 30 vào năm 2019 tại Philippines.

[SEA Games 31: Chung kết đua đường trường tính giờ cá nhân nam, nữ]

Tại SEA Games 31, vận động viên Ayustina đã mang về cho Indonesia tấm huy chương Vàng ở nội dung đua xe đạp đường trường cá nhân tính giờ nữ khi cán đích đầu tiên sau 40 phút 8,445 giây, với tốc độ trung bình đạt 44,84 km/h.

Huy chương Bạc thuộc về tay đua người Singapore Yiwei Luo, người đạt thành tích 40 phút 47,05 giây với tốc độ trung bình 44,13 km/h và huy chương Đồng thuộc về tay đua người Thái Lan Phetdarin Somrat với thành tích 42 phút 28,358 giây và tốc độ trung bình 42,38 km/h.

Trước khi sang Việt Nam tham dự SEA Games 31, Ayustina đã xuất sắc giành huy chương Bạc tại Giải vô địch đua xe đạp đường trường châu Á năm 2022 tại Dushanbe (Tajikistan) vào ngày 29/3. Tay đua 23 tuổi này cũng từng giành huy chương Đồng tại SEA Games năm 2017 và 2019./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục