Obama: Tạm dừng đàm phán Palestine-Israel là cần thiết

Ông Obama nhận định các nhà lãnh đạo Israel và Palestine hiện đều thiếu thiện chí trong việc đưa ra các nhượng bộ, do vậy có lẽ tạm dừng đàm phán là cần thiết.
Obama: Tạm dừng đàm phán Palestine-Israel là cần thiết ảnh 1Tổng thống Mỹ Barack Obama. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, trong một bước đi phản ánh rõ tình thế bế tắc chưa thể tìm ra các giải pháp thúc đẩy, Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 25/4 thừa nhận tạm dừng các cuộc đàm phán hòa bình giữa Israel và Palestine là cần thiết.
Phát biểu với báo giới tại Seoul khi đang ở thăm Hàn Quốc, Tổng thống Barack Obama nhận định các nhà lãnh đạo của cả Israel và Palestine hiện đều thiếu thiện chí trong việc đưa ra các nhượng bộ có ý nghĩa, do vậy có lẽ tạm dừng đàm phán là cần thiết để các bên cùng tìm kiếm giải pháp thay thế.
Khẳng định quan điểm trên, nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki cùng ngày cho biết Ngoại trưởng nước này John Kerry tin rằng tiến trình hòa đàm Trung Đông hiện chưa thất bại mà đang ở trong giai đoạn chuyển giao.

Đây là thời điểm các bên tạm ngừng mọi hoạt động để Israel và Palestine cùng xem xét các khả năng và đưa ra những quyết định tiếp theo.
Liên quan tới thỏa thuận hòa giải đạt được giữa hai nhóm Fatah và Hamas, ông Obama một lần nữa khẳng định lại quan điểm của Mỹ cho rằng việc hai lực lượng đối địch của Palestine quyết định thành lập một chính phủ hòa giải sau 7 năm chia cắt là một bước đi “không có tác dụng” và sẽ gây tổn hại tới những tiến bộ trong các vòng hòa đàm Trung Đông gần đây.

Cho tới nay, Washington vẫn liệt phong trào Hamas vào danh sách các nhóm khủng bố.
Trước đó, ngày 23/4, hai lực lượng chính của Palestine là Hamas và Fatah đã nhất trí về việc thành lập chính phủ đoàn kết chuyển tiếp trong vòng 5 tuần và tổ chức tổng tuyển cử trong vòng 6 tháng. Động thái trên đã nhận được sự phản đối gay gắt từ Mỹ và Israel.
Một quan chức Nhà Trắng cũng cho biết nếu hai bên thành lập một chính phủ hòa giải, Mỹ sẽ phải cân nhắc lại các khoản viện trợ dành cho Palestin.
Israel cũng ngay lập tức tuyên bố hủy kế hoạch đàm phán với Palestine, cho rằng thỏa thuận hòa giải giữa hai phái Palestine là "khó hiểu và gây tổn hại các nỗ lực hòa bình."
Tuy nhiên, thỏa thuận hòa giải Fatah-Hamas lại nhận được sự ủng hộ từ Liên hợp quốc.
Phát biểu tại buổi họp báo ngày 25/4, người phát ngôn Liên hợp quốc Stephane Dujarric dẫn lời Điều phối viên đặc biệt của Liên hợp quốc về tiến trình hòa bình Trung Đông Robert Serry trong cuộc gặp với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas trước đó một ngày khẳng định Liên hợp quốc ủng hộ của Liên hợp quốc đối với việc thành lập một chính phủ đoàn kết của Palestine, coi đây là con đường duy nhất tiến tới việc thống nhất khu Bờ Tây và Dải Gaza dưới một Chính quyền Palestine hợp pháp.
Ông cũng khuyến cáo các bên liên quan kiềm chế những hành động có khả năng phá hoại các nỗ lực xây dựng một cuộc đàm phán có ý nghĩa./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.