Ông Jacques Chirac bị "tố" nhận tiền từ châu Phi

Chính trường Pháp đang dậy sóng với cáo buộc cựu Tổng thống Pháp Jacques Chirac từng nhận hàng triệu USD tài trợ từ châu Phi.
Cựu Tổng thống Pháp, JacquesChirac, và cựu Thủ tướng Pháp, Dominique de Villepinthường xuyên nhận các vali chứa hàng triệu franc từ hàng loạt các nhàlãnh đạo châu Phi.

Đây là cáo buộc của ôngRobert Bourgi, một luật sư gốc Lebanon, trong bài phỏng vấn gây sốc trên tờ Le Journal du Dimanche.

Robert Bourgi cho biết ông đã đi lại giữa các quốc gia châu Phi bao gồmBurkina Faso, Congo, Gabon, Cote d'Ivoire, Guinea Xích Đạo và Senegal trong hơn 25 năm quavà mỗi lần ông lại mang về số tiền mặt lên tới 15 triệu franc (2,4 triệuUSD), đặc biệt là trước các kỳ vận động tranh cử tổng thống Pháp, đểhỗ trợ cho các chiến dịch chính trị của ông Chirac.

Ông Bourgi cho biết các nước châu Phi đã đóng góp số tiền tươngđương gần 10 triệu USD cho chiến dịch tranh cử tổng thống thành công củaông Chirac vào năm 2002.

“Tôi từng thấyChirac và Villepin đếm tiền ngay trước mặt tôi”, ông Bourgi nói.

ÔngBourgi nói đến cuối năm 2005, ông De Villepin mới ra lệnh ngừng cáckhoản quyên góp bằng tiền mặt.

“Tôi rất thất vọng vì bị từ chối côngviệc đó”, ông Bourgi nói và giải thích đó là lý do ông quay sang phục vụcho Tổng thống đương nhiệm Pháp, Sarkozy, như một cố vấn “nhưng không có các vali.”

Bàiphỏng vấn của ông Bourgi lên báo ngay sau khi một cuốn sách của phóngviên điều tra Pierre Pean có tựa đề "Nền cộng hòa vali" được xuất bản.Trong cuốn sách, Pean trích lời Michel de Bonnecorse, cựu cố vấn về châuPhi của ông Chirac, nói ông từng thấy ông Bourgi đặt một vali toàn tiềnmặt xuống chân ông Sarkozy khi ông Sarkozy còn là bộ trưởng nội vụ.

Chotới giờ, điện Elysee vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về các thông tin này.

Trong một diễn biến liên quan, ông Mamadou Koulibaly, một trợ lý của cựu Tổng thống Cote d'ivoire, Gbagbo, ngày 11/9 cho biết Cote d'ivoire từng“hỗ trợ” ông Chirac số tiền 3 triệu euro (4 triệu USD) vào năm 2002,cho chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Pháp.

“Robert Bourgi nói đúng hoàn toàn,” ông Mamadou Koulibaly khẳng định, đồng thời xác nhận số tiền “vào khoảng 2 tỷfranc Tây Phi (loại tiền dùng chung của tám nước Tây Phi bao gồm Benin,Burkina Faso, Cote d'ivoire, Guinea-Bissau, Mali, Niger, Senegal và Togo,tương đương khoảng 3 triệu euro) đã được mang từ Abidjan (thủ đô của Cote d'ivoire) tới Paris trong một chiếcvali.”

Chínhtrường Pháp đã dậy sóng sau các tiết lộ của ông Bourgi, cùng với đó Francois Hollande,ứng viên ra tranh cử tổng thống hàng đầu của Đảng Xã hội đối lập đã kêugọi một cuộc điều tra độc lập với “những cáo buộc nghiêm trọng” trên.

Ông De Villepin đã nhanh chóng bác bỏ các cáo buộc trên của ông Bourgi và khẳng địnhđó là một chiến lược đánh lạc hướng của chính phủ cầm quyền để lái dưluận khỏi những cáo buộc với chính ông Sarkozy về việc gây quỹ trái phépvà nhận tiền lại quả từ các hợp đồng bánvũ khí.

Ông De Villepin cũng chỉ ra bài phỏng vấn trên xuất hiện chỉ bangày trước phiên tòa phúc thẩm xử vụ Clearstream mà ông là bên nguyêncáo. Năm ngoái, ông De Villepin đã được tuyên trắng án với cáo buộc tội phỉ báng ôngSarkozy sau khi hai bên lời qua tiếng lại và ông De Villepin cáo buộctổng thống Pháp có liên hệ tới việc rửa tiền qua các tài khoản ngân hàngở Luxembourg.

Cảông Chirac lẫn ông Villepin dự kiến sẽ đệ đơn kiện ông Bourgi tội phỉbáng. Luật sư của ông Chirac, Jean Veil, đã xác nhận điều đó và cho rằng ông Bourgi đã có ý đồ xấu khi đợi đến khi cựu Tổng thống Chirackhông còn khả năng tự bào chữa cho mình vì sức khỏe khôngtốt để tung ra các cáo buộc.

Cùng phản ứng trước các cáo buộc của ông Bourgi, ngày 11/9, người phát ngôn của Tổng thống Senegal, Abdoulaye Wade đã phủ nhậncác cáo buộc về việc ông Abdoulaye Wade đưa tiền cho cựu Tổng thống Pháp, JacquesChirac./.

Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Kazakhstan và Nga tập trận không quân chung

Mục tiêu của cuộc diễn tập nhằm tăng cường sự phối hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực tác chiến của các lực lượng phòng không 2 nước Kazakhstan và Nga.

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.

Đại diện các nước Nga, Mỹ, Ukraine cùng nước chủ nhà Thụy Sĩ tham dự vòng đàm phán mới tại Geneva. (Nguồn: TTXVN phát)

Kết thúc đàm phán ba bên về Ukraine tại Geneva

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Vladimir Medinsky - người đứng đầu phái đoàn Nga - cho biết cuộc đàm phán chỉ diễn ra trong 2 giờ, ngắn hơn nhiều so với sự kiện kéo dài 6 giờ trong ngày 17/2.