Ông Monti lãnh đạo liên minh tham gia tổng tuyển cử

Thủ tướng tạm quyền Italy, ông Mario Monti tuyên bố sẽ lãnh đạo một liên minh gồm các đảng trung dung tham gia cuộc tổng tuyển cử sắp tới.
Thủ tướng tạm quyền Italy, ông Mario Monti, ngày 28/12 tuyên bố sẽ lãnh đạo một liên minh gồm các đảng trung dung vốn ủng hộ chương trình nghị sự cải cách của ông tham gia cuộc tổng tuyển cử sắp tới.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Rome sau cuộc gặp các đồng minh chính trị của mình, trong đó có lãnh đạo đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo và trung dung (UDC), ông Pier Ferdinando Casini, và đại diện phong trào Italy Tương lai, ông Monti khẳng định "một liên minh chính trị đã ra đời."

Ông bày tỏ tin tưởng liên minh này, với sứ mệnh đưa những luân thường đạo lý vào nền chính trị Italy, sẽ giành được "kết quả đáng kể" trong cuộc tổng tuyển cử được ấn định vào ngày 24-25/2/2013 tới.

Là một Thượng nghị sỹ trọn đời, ông Monti sẽ không thể tranh cử vào quốc hội, nhưng ông có thể được liên minh mà ông ủng hộ bổ nhiệm làm thủ tướng nếu như liên minh này giành đủ số ghế trong cuộc bầu cử quốc hội diễn ra vào đầu năm tới.

Ông Monti từ chức Thủ tướng hôm 21/12 sau khi đảng Nhân dân Tự do (PDL) trung hữu của cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi rút lại sự ủng hộ, nhưng hiện vẫn đang là thủ tướng tạm quyền trong thời gian chuyển tiếp này.

Ông được coi là nhân vật có thể ngăn cản cựu Thủ tướng Berlusconi, vốn dính líu đến nhiều vụ bê bối, quay lại nắm quyền và hủy hoại những cải cách đã được thực thi trong thời gian qua.

Lâu nay, ông Monti đã được các thị trường, giới lãnh đạo châu Âu và Giáo hội Thiên chúa giáo ủng hộ. Những cải cách mạnh mẽ của ông trong thời gian nắm quyền, được các nhà đầu tư hoan nghênh, đã cứu Italy tránh khỏi nguy cơ bị vỡ nợ.

Nhưng chính những biện pháp này lại không được sự ủng hộ của người dân trong nước.

Tỷ lệ ủng hộ ông Monti đã sụt giảm mạnh, từ mức hơn 60% khi ông lên nhậm chức vào tháng 11/2011 xuống còn khoảng 30% trong những tuần gần đây.

Và ông Monti cũng bị chỉ trích là dường như đã không nỗ lực để đưa ra những biện pháp hỗ trợ người dân.

Nền kinh tế Italy vẫn đang trong tình trạng suy thoái, tỷ lệ thất nghiệp đứng ở mức cao kỷ lục và sức tiêu dùng trong năm nay đã bị sụt giảm với tốc độ nhanh nhất kể từ cuộc Chiến tranh Thế giới lần thứ hai./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục