Ông Obama và Ban Ki-moon điện đàm về các vấn đề thế giới

Tổng thống Mỹ đã có cuộc điện đàm với Tổng Thư ký LHQ, trong đó hai bên đã thảo luận một loạt vấn đề thế giới cấp bách như Ebola, mối đe dọa từ IS và tình hình Ukraine.
Ông Obama và Ban Ki-moon điện đàm về các vấn đề thế giới ảnh 1Nhân viên y tế trong trang phục bảo hộ giúp bệnh nhân nghi nhiễm Ebola tại bệnh viện Elwa ở Monrovia, Liberia. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 8/9, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có cuộc điện đàm với Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon, trong đó hai bên đã thảo luận một loạt vấn đề thế giới cấp bách.

Thông cáo của Nhà Trắng cho biết trong cuộc điện đàm, Tổng thống Obama đã đưa ra cam kết sẽ cung cấp thêm viện trợ để hỗ trợ kiềm chế dịch bệnh Ebola đang diễn biến phức tạp ở Tây Phi. Theo ông Obama, việc kiềm chế dịch bệnh Ebola là một trong những ưu tiên an ninh quốc gia của Washington.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng cam kết quân đội Mỹ sẽ tăng cường hỗ trợ thiết lập các đơn vị cách ly và cung cấp các trang thiết bị y tế ở Tây Phi cũng như đảm bảo an ninh cho các nhân viên y tế.

Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo còn nhất trí sự cần thiết phải thiết lập một liên minh lớn mạnh để đối phó với mối đe dọa từ lực lượng phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng cũng như tiếp tục cung cấp viện trợ nhân đạo cho người dân Iraq.

Tổng thống Obama và Tổng Thư ký Ban Ki-moon cũng thảo luận về việc giám sát lệnh ngừng bắn ở miền Đông Ukraine và cân nhắc các mục tiêu cho kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc sắp tới.

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Obama cũng có cuộc điện đàm với Thủ tướng Australia Tony Abbott nhằm thảo luận về các biện pháp đối phó với IS.

Trong cuộc điện đàm, nhà lãnh đạo Mỹ đánh giá cao những đóng góp của Australia trong công tác hỗ trợ nhân đạo và hậu cần tại miền Bắc Iraq, đồng thời nhấn mạnh Washington sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Australia trong nỗ lực chống lại IS cũng như bảo đảm những ưu tiên an ninh quốc gia khác. Lãnh đạo hai nước cũng nhất trí về sự cần thiết của việc duy trì công tác nhân đạo tại Iraq song song với nỗ lực loại trừ mối đe dọa từ IS.

Những cuộc điện đàm trên diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Obama đang nỗ lực kêu gọi thành lập một liên minh quốc tế nhằm đánh bại IS. Dự kiến trong ngày 10/9 (theo giờ Mỹ), ông chủ Nhà Trắng cũng sẽ có bài phát biểu về kế hoạch đối phó với lực lượng Hồi giáo thánh chiến này trong thời gian tới, trong đó nhấn mạnh sự hỗ trợ của các nước Arab trong khu vực như Saudi Arabia, Jordan, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Thổ Nhĩ Kỳ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục