Palestine: Cánh cửa đàm phán hòa bình với Israel vẫn mở

Trưởng đoàn đàm phán hòa bình Palestine Saeb Erekat cho rằng còn quá sớm để nói về thất bại của vòng đàm phán hòa bình mới đây nhất giữa Israel và Palestine.
Palestine: Cánh cửa đàm phán hòa bình với Israel vẫn mở ảnh 1Trưởng đoàn đàm phán hòa bình Palestine Saeb Erekat. (Ảnh: AFP)
Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Trưởng đoàn đàm phán hòa bình Palestine Saeb Erekat cho rằng còn quá sớm để nói về thất bại của vòng đàm phán hòa bình mới đây nhất giữa Israel và Palestine.
Ông Erekat cho biết nhóm đàm phán Palestine vẫn duy trì liên lạc với Washington về khôi phục các cuộc đàm phán hòa bình đang bị bế tắc, nhưng phủ nhận thông tin về việc Palestine "bí mật" tiến hành thương lượng với Israel.
Ông Erekat cáo buộc Tel Aviv phải chịu trách nhiệm về việc làm suy yếu các nỗ lực của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, cũng như gây cản trở các cuộc đàm phán hòa bình vừa chính thức kết thúc ngày 29/4 mà không đạt được thỏa thuận nào hay kéo dài thời hạn.
Nhà ngoại giao Palestine đặc biệt chỉ trích phản ứng tiêu cực của Tel Aviv đối với thỏa thuận hòa giải Hamas-Fatah khi rút khỏi đàm phán hòa bình chỉ một tuần trước khi kết thúc thời hạn 9 tháng cho tiến trình đàm phán.
Ông nhấn mạnh "không thể bàn về giải pháp hai nhà nước mà không có sự hòa giải" vì thỏa thuận giữa hai phái Hamas và Fatah đặt nền móng cho việc thành lập nhà nước Palestine.
Theo ông Erekat, mấu chốt để khôi phục tiến trình hòa bình là Israel phải ngừng hoàn toàn việc xây dựng tại các khu định cư và chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán để xác định bản đồ của hai nhà nước theo các đường biên giới năm 1967, cũng như trả tự do cho nhóm tù nhân Palestine thứ tư theo thỏa thuận tái khởi động tiến trình hòa bình. Ông khẳng định đây là những điều kiện mà Palestine đã và đang đề xuất.
Phát biểu của ông Erekat được đưa ra trong bối cảnh Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) Susan Rice đang ở thăm Israel để bàn về các triển vọng của thỏa thuận hạt nhân với Iran và tiến trình hòa bình Trung Đông.
Bà Rice khẳng định quan điểm của Mỹ với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu rằng hòa bình lâu dài với người Palestine chỉ có thể đạt được thông qua các cuộc đàm phán để hai nhà nước chung sống bên nhau trong hòa bình, an ninh và phát triển.
Trong khi đó, kết quả thăm dò dư luận do Viện Dân chủ Israel và trường Đại học Tel Aviv công bố ngày 7/5 cho thấy hơn 2/3 người Do Thái Israel ủng hộ quyết định của chính phủ nước này ngừng đàm phán với Chính quyền Palestine (PA) sau khi Fatah và Hamas ký thỏa thuận thống nhất.
Theo đó, 68% trong tổng số 600 người được hỏi cho biết quyết định của nội các an ninh Israel cách đây hai tuần là thích hợp, trong khi 27% không nhất trí với động thái này.
Cũng trong cuộc khảo sát này, 58% số người được hỏi cho rằng thỏa thuận hòa giải Hamas-Fatah là nguy hiểm, trong khi số người tương tự nhận định thỏa thuận thống nhất Palestine sẽ không tăng tính hợp pháp cho các quyết định của PA.
Liên quan tới đánh giá của Tổng thống Mỹ Barack Obama về việc các nhà lãnh đạo Israel và Palestine đã không thể hiện ý chí chính trị thông qua việc đưa ra những quyết định khó khăn để duy trì tiến trình đàm phán, chỉ 39% người Do Thái Israel nhất trí rằng lãnh đạo hai bên đều phải chịu trách nhiệm, trong khi có tới 56% không đồng ý với phát biểu của ông Obama./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.