Palestine và Jordan lên án kế hoạch xây nhà định cư của Israel

Ngày 20/2, Palestine và Jordan đồng loạt lên án chính quyền Israel sau khi nước này công bố kế hoạch xây thêm hàng nghìn ngôi nhà mới ở trong và gần Đông Jerusalem.
Palestine và Jordan lên án kế hoạch xây nhà định cư của Israel ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: Al Jazeera)

Ngày 20/2, chính quyền Palestine lên án chính quyền Israel sau khi Thủ tướng Isarel Benjamin Netanyahu cùng ngày công bố kế hoạch xây thêm hàng nghìn ngôi nhà mới cho những người định cư Do Thái ở trong và gần Đông Jerusalem.

Trong một tuyên bố chính thức, người phát ngôn của Tổng thống Palestine, Nabil Abu Rudeineh nhấn mạnh chính quyền này lên án kế hoạch của Thủ tướng Netanyahu và xem quyết định của ông Netanyahu là “sự hủy hoại có hệ thống đối với giải pháp hai nhà nước” để thực thi Kế hoạch hòa bình Trung Đông–còn gọi là Thỏa thuận thế kỷ của Mỹ. Người phát ngôn này khẳng định việc xây dựng các khu định cư Do Thái trên vùng lãnh thổ Palestine vi phạm luật pháp quốc tế, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế khẩn trương can thiệp.

Cùng ngày, Tổng Thư ký Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) Saeb Erekat cũng lên án quyết định mới nhất của Israel, đồng thời cho rằng Mỹ và Israel đang hợp tác với nhau thông qua các hoạt động xây dựng khu định cư.

Tương tự, Bộ Ngoại giao Jordan cũng ra tuyên bố chỉ trích kế hoạch vừa được Thủ tướng Israel công bố. Người phát ngôn bộ trên, ông Deifallah Fayez nêu rõ chính quyền Jordan phản đối chính sách xây nhà định cư của Israel tại các vùng lãnh thổ của Palestine. Quan chức này cũng khẳng định hành động của Israel vi phạm luật pháp quốc tế và các nghị quyết của Liên hợp quốc.

Ông Fayez kêu gọi chính quyền Israel lập tức dừng những hành vi trái phép này, đồng thời hối thúc cộng đồng quốc tế áp dụng các biện pháp nghiêm túc chống lại những động thái làm xói mòn giải pháp 2 nhà nước cũng như hủy hoại cơ hội hòa bình cho khu vực.

Trước đó, trong một đoạn băng ghi hình được Văn phòng Thủ tướng Israel công bố, ông Netanyahu cho biết đã thông qua các dự án xây dựng 2.200 nhà ở mới tại khu định cư Har Homa và 3.000 nhà định cư Do Thái tại khu Givat Hamatos. Cả hai khu định cư này đều nằm trong khu vực của Bờ Tây mà Israel sáp nhập vào Jerusalem sau cuộc chiến tranh Trung Đông năm 1967.

[Israel xây dựng thêm hàng nghìn ngôi nhà mới ở Đông Jerusalem]

Đây cũng là những phần đất cuối cùng kết nối các khu người Palestine ở Bờ Tây với Đông Jerusalem mà Palestine muốn trở thành thủ đô của nhà nước trong tương lai. Ông Netanyahu cũng thông báo khoảng 1.000 ngôi nhà mới sẽ được xây dựng cho cư dân Arab ở khu định cư Beit Safafa có đông người Palestine sinh sống ở phía Đông Jerusalem. Tuy nhiên, ông không nêu rõ thời điểm chính xác thực hiện các dự án.

Lâu nay, Palestine và nhiều nước trên thế giới coi các khu định cư của Israel trên những khu vực bị chiếm đóng trong cuộc chiến năm 1967 là bất hợp pháp, trong khi Mỹ và Israel phản đối điều này.

Quyết định mới nhất của Israel được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 28/1 vừa qua công bố Kế hoạch hòa bình Trung Đông, đề xuất giải pháp “hai nhà nước một cách thực tế” giữa Israel và Palestine, theo đó thành lập Nhà nước Palestine với thủ đô là một số khu vực ở Đông Jerusalem, kèm theo các điều kiện đối với phía Palestine, đồng thời Jerusalem tiếp tục là "thủ đô không chia cắt" của Israel.

Kế hoạch của ông Trump được xem là "bật đèn xanh" cho Israel nhận chủ quyền đối với toàn bộ thành phố Jerusalem cũng như các khu định cư và nhiều phần lãnh thổ khác tại Bờ Tây. Các nhà lãnh đạo cũng như người dân Palestine ngay lập tức bày tỏ phản đối mạnh mẽ kế hoạch của Tổng thống Mỹ, khẳng định kế hoạch này sẽ hủy hoại triển vọng đàm phán./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục