Phái bộ nước ngoài ở Thổ Nhĩ Kỳ đồng loạt nhận phong bì khả nghi

Ngày 24/10, các lãnh sự quán Bỉ, Canada và Đức ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) cùng nhận được những phong bì thư khả nghi có chứa chất bột màu vàng.
Phái bộ nước ngoài ở Thổ Nhĩ Kỳ đồng loạt nhận phong bì khả nghi ảnh 1Phái bộ nước ngoài ở Thổ Nhĩ Kỳ đồng loạt nhận phong bì khả nghi

Ngày 24/10, các lãnh sự quán Bỉ, Canada và Đức ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) cùng nhận được những phong bì thư khả nghi có chứa chất bột màu vàng.

Vụ việc đã khiến phái bộ ngoại giao Canada đóng cửa trong 1 ngày do những quan ngại an ninh.

Cơ quan kiểm soát thảm họa Thổ Nhĩ Kỳ (AFAD) cho biết một nhân viên của lãnh sự quán Canada đã mở phong bì trên và chạm phải chất bột lạ. Chất bột trên hiện đã được gửi tới phòng thí nghiệm để phân tích.

Tuy nhiên, các thông tin về tình trạng của nhân viên bị dính trực tiếp cùng 6 người khác tiếp xúc gián tiếp chất khả nghi trên vẫn chưa được công bố.

Hiện vẫn chưa có lực lượng nào nhận thực hiện hành động trên, song, vụ việc diễn ra trong bối cảnh lo ngại ngày càng leo thang về các mối đe dọa an ninh quốc gia đến từ các phần tử cực đoan phương Tây trở về từ các chiến trường Syria và Iraq khiến vấn đề trở nên nghiêm trọng.

Đặc biệt, trong vài ngày qua, Canada, quốc gia vốn tự hào là "miễn dịch" với khủng bố đã liên tiếp chứng kiến hai vụ tấn công khủng bố khiến hai binh sỹ nước này thiệt mạng. Canada đã nâng mức cảnh báo khủng bố lên mức trung bình đồng thời tăng cường quyền hạn cho các cơ quan tình báo.

Bỉ, Canada và Đức đều tham gia liên minh quốc tế do Mỹ đứng đầu chống lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, tổ chức khủng bố đã tấn công, chiếm quyền kiểm soát một phần lãnh thổ rộng lớn ở Syria và Iraq.

Hiện IS đang tìm cách chiếm thị trấn Kobane của người Kurd ở Syria, cách biên giới Thổ Nhĩ Kỳ chỉ vài km.

Với đường biên giới dài và nhiều lỗ hổng an ninh với cả Syria và Iraq, Thổ Nhĩ Kỳ được xem là điểm trung chuyển cho các phần tử cực đoan nước ngoài đến tìm cách tham gia các lực lượng cực đoan ở khu vực này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva. (Nguồn: THX/TTXVN)

IMF dự kiến trình gói hỗ trợ mới cho Ukraine

IMF cho biết gói hỗ trợ mới sẽ giúp Kiev huy động thêm nguồn tài chính từ các tổ chức quốc tế khác trong bối cảnh vẫn phải tiếp tục đối mặt với những khó khăn do xung đột kéo dài.

Một cơ sở lọc dầu của Nga. (Ảnh: The Moscow Times/TTXVN)

EU hạ trần giá dầu thô Nga xuống 44,10 USD mỗi thùng

EU chính thức kích hoạt cơ chế điều chỉnh tự động trần giá dầu thô Nga, đưa mức trần xuống 44,10 USD/thùng, thấp hơn đáng kể so với mức trước, nhằm tiếp tục siết nguồn thu năng lượng của Moskva.