Phần Lan và Nga thiết lập đường dây nóng quốc phòng

Theo Bộ Quốc phòng Phần Lan, đường dây nóng quốc phòng sử dụng tiếng Anh giữa Helsinki và Moskva được mở từ ngày 1/11 và sẽ hoạt động 24/24 giờ.
Phần Lan và Nga thiết lập đường dây nóng quốc phòng ảnh 1(Nguồn: customstoday.com.pk)

Bộ Quốc phòng Phần Lan ngày 9/11 cho biết một đường dây liên lạc trực tiếp đã được thiết lập giữa các cơ quan quốc phòng của nước này với Nga, nhằm cải thiện việc trao đổi thông tin song phương liên quan đến các sự cố và những tình huống khẩn cấp khác trong khu vực.

Theo Bộ Quốc phòng Phần Lan, đường dây nóng sử dụng tiếng Anh giữa Helsinki và Moskva được mở từ ngày 1/11 và sẽ hoạt động 24/24 giờ. 

Việc liên lạc khẩn cấp giữa hai quốc gia, vốn có chung 1.340km đường biên giới trên bộ, đã diễn ra cho đến nay thông qua các Đại sứ quán và cơ quan trung gian khác.

Bộ Quốc phòng Phần Lan nêu rõ quyết định thành lập đường dây nóng là sáng kiến của Phần Lan trong một cuộc họp của những quan chức quốc phòng đến từ hai nước, diễn ra tại Moskva hồi tháng 5 vừa qua./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục