Pháp cấm chính trị gia thứ 2 của đảng FN hoạt động chính trị

Ông Fabien Engelmann, một lãnh đạo của đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia, bị cấm hoạt động chính trị trong 1 năm vì những "vi phạm tài chính nghiêm trọng" trong chiến dịch vận động tranh cử.

Ngày 19/12, Tòa án thành phố Strasbourg của Pháp đã ra lệnh cấm ông Fabien Engelmann, một lãnh đạo của đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia (FN) tham gia hoạt động chính trị trong một năm vì những "vi phạm tài chính nghiêm trọng" trong chiến dịch vận động tranh cử.

Lệnh cấm có hiệu lực sau khi ông Engelmann sử dụng hết mọi quyền kháng cáo.

Ông Engelmann hiện là thị trưởng thành phố Hayange (miền Đông nước Pháp), bị cáo buộc không kê khai 1.575 euro (1.940 USD) tiền quyên góp mà ông nhận từ cộng sự, đồng thời là cấp phó cho ông trong chiến dịch tranh cử hồi tháng Ba vừa qua là bà Marie da Silva.

Bà Marie da Silva sau đó quay lại chống lại ông Engelmann và khẳng định ông này đã "gian dối."

Ông Engelmann là lãnh đạo FN thứ hai bị tòa án Pháp cấm hoạt động chính trị kể từ khi đảng này giành kiểm soát tại 11 thành phố, thị trấn trong cuộc bầu cử địa phương hồi tháng Ba năm nay.

Hồi tháng Mười, tòa án Pháp cũng đã cấm ông Joris Hebrard giữ chức Thị trưởng thành phố Pontet do cáo buộc về gian lận phiếu bầu.

Đảng FN theo đường lối cực hữu và bài xích người nhập cư, đang lôi kéo được sự ủng hộ của nhiều cử tri Pháp trong các cuộc thăm dò dư luận.

Lần đầu tiên, FN đã giành hai ghế trong Thượng viện Pháp trong cuộc bầu cử hồi tháng Chín vừa qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục