Pháp cho phép tàu cứu hộ Ocean Viking chở người di cư cập cảng Toulon

Chính phủ Pháp thông báo sẽ cho phép tàu cứu hộ Ocean Viking của tổ chức phi chính phủ (NGO) SOS Địa Trung Hải, hiện đang chở hơn 200 người di cư vừa được cứu trên Địa Trung Hải, được cập cảng Toulon.
Pháp cho phép tàu cứu hộ Ocean Viking chở người di cư cập cảng Toulon ảnh 1Những người di cư ngủ trên boong tàu cứu hộ của tổ chức phi chính phủ Ocean Viking ở Biển Địa Trung Hải, ngày 6 tháng 11 năm 2022. (Nguồn: Reuters)

Ngày 10/11, Pháp thông báo nước này sẽ cho phép tàu cứu hộ Ocean Viking của tổ chức phi chính phủ (NGO) SOS Địa Trung Hải, cập cảng Toulon.

Tàu này đang chở hơn 200 người di cư được giải cứu trên Địa Trung Hải.

Thông báo mới nhất được đưa ra sau những trao đổi căng thẳng giữa Pháp và Italy về vấn đề tiếp nhận các tàu NGO chở những người di cư được cứu trên biển.

Đây là vấn đề nổi cộm ở cả hai nước và mới đây Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerald Darmanin đã lên tiếng chỉ trích việc Chính phủ Italy cấm tàu Ocean Viking cập cảng của quốc gia Nam Âu này.

Ứng dụng theo dõi giao thông hàng hải MarineTraffic cho thấy cùng ngày, tàu Ocean Viking đang trên đường đi qua đảo Corse của Pháp.

[Tàu Ocean Viking giải cứu gần 200 người trên Địa Trung Hải]

Giải quyết vấn đề người di cư tại Liên minh châu Âu (EU) luôn là chủ đề gây tranh cãi trong nhiều năm qua. Italy và Tây Ban Nha, nơi mà hầu hết người di cư đặt chân tới sau khi vượt Địa Trung Hải, cho rằng các quốc gia khác, trong đó có Pháp, phải hành động tích cực hơn nữa nhằm hỗ trợ giải quyết vấn đề này.

Trước đó, Italy mới chỉ cho phép tàu Humanity 1 và tàu Geo Barents được cập cảng, trong khi từ chối tiếp nhận 2 tàu khác là Ocean Viking và Rise Above.

Chính phủ nước này cho rằng các quốc gia có tàu treo cờ phải tiếp nhận người di cư, đồng thời nhấn mạnh những người không đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định của các tổ chức quốc tế sẽ phải rời khỏi lãnh hải Italy./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục