Pháp cứu gần 250 người di cư tìm cách vượt eo biển Manche tới Anh

Chỉ tính riêng 8 tháng đầu năm 2021 đã có khoảng 15.300 người di cư tìm cách vượt biển trái phép, trong đó 3.500 người được cứu trong tình trạng nguy hiểm trước khi được đưa trở lại Pháp.
Pháp cứu gần 250 người di cư tìm cách vượt eo biển Manche tới Anh ảnh 1Người di cư chuẩn bị vượt eo biển Manche, gần khu vực Wimereux, miền bắc Pháp, trên những con thuyền tự chế để đến Anh, ngày 16/10/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nhà chức trách Pháp thông báo trong hai ngày 19-20/11, lực lượng chức năng nước này đã giải cứu tổng cộng 243 người di cư tìm cách vượt eo biển Manche trên những con thuyền tự chế để đến Anh.

Theo nguồn tin trên, công tác cứu hộ được triển khai từ tối 19/11 khi những thuyền chở người di cư này gặp nạn và kéo dài đến tối 20/11.

Những người di cư đã được đưa trở lại các cảng Boulogne, Dunkirk, Calais của Pháp và được bàn giao cho cảnh sát biên giới và lực lượng cứu hộ.

Đầu tuần này, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerald Darmanin cho rằng luật lao động của Anh là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng người di cư trái phép bất chấp nguy hiểm vượt eo biển Manche. 

Số người di cư tìm cách vượt biển đến Anh gia tăng kể từ cuối năm 2018, bất chấp cảnh báo của nhà chức trách về những nguy hiểm trên đường biển có dòng chảy mạnh và nhiệt độ thấp.

[Lực lượng chức năng Pháp giải cứu hơn 400 người tại Eo biển Manche]

Theo Phó Đô đốc Philippe Dutrieux, người đứng đầu các lực lượng bờ biển tại Manche, chỉ tính riêng 8 tháng đầu năm 2021 đã có khoảng 15.300 người di cư tìm cách vượt biển trái phép, trong đó 3.500 người được cứu trong tình trạng nguy hiểm trước khi được đưa trở lại Pháp.

Trong năm 2020 có khoảng 9.500 người vượt biển hoặc tìm cách vượt vùng biển này, so với 2.300 người trong năm 2019 và 500 người trong năm 2018./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Kazakhstan và Nga tập trận không quân chung

Mục tiêu của cuộc diễn tập nhằm tăng cường sự phối hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực tác chiến của các lực lượng phòng không 2 nước Kazakhstan và Nga.

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.

Đại diện các nước Nga, Mỹ, Ukraine cùng nước chủ nhà Thụy Sĩ tham dự vòng đàm phán mới tại Geneva. (Nguồn: TTXVN phát)

Kết thúc đàm phán ba bên về Ukraine tại Geneva

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Vladimir Medinsky - người đứng đầu phái đoàn Nga - cho biết cuộc đàm phán chỉ diễn ra trong 2 giờ, ngắn hơn nhiều so với sự kiện kéo dài 6 giờ trong ngày 17/2.