Kêu gọi sửa hiệp ước

Pháp, Đức cùng kêu gọi sửa đổi Hiệp ước Châu Âu

Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy và Thủ tướng Đức Angela Merkel đã kêu gọi hình thành một Hiệp ước Châu Âu mới vào tháng 3/2012.

Ngày 5/12, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy và Thủ tướng Đức Angela Merkelđã kêu gọi hình thành một Hiệp ước Châu Âu mới vào tháng 3/2012, trong đó nổibật là các điều khoản kiểm soát chặt chẽ hơn thâm hụt ngân sách của các quốc giathành viên.

 

Tuyên bố trên được hai nhà lãnh đạo Pháp và Đức đưa ra trong buổi họp báosau cuộc gặp ở thủ đô Paris của Pháp để bàn cách đối phó với cuộc khủng hoảng nợcông đang lan rộng trong khu vực đồng tiền chung Châu Âu (Eurozone).

 

Trong cuộc gặp trên, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy và Thủ tướng ĐứcAngela Merkel đã trao đổi về những vấn đề liên quan đến việc hình thành một hiệpước mới cho khu vực đồng tiền chung và những vấn đề thể chế của Liên minh ChâuÂu (EU).

 

Đại diện hai nền kinh tế lớn nhất Châu Âu tuyên bố ủng hộ việc trừng phạtbất cứ thành viên nào của Eurozone để cho mức thâm hụt ngân sách vượt quá 3%Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước đó. Cơ quan được đề xuất có thẩm quyền xácnhận sự tuân thủ điều khoản này của các quốc gia thành viên là Tòa án Công lýChâu Âu (ECJ). Ngoài ra, các nước thành viên còn phải thể hiện cam kết cân bằngngân sách bằng những đạo luật trong nước.

 

Dù Thống đốc Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Mario Draghi trước đó chobiết sẽ có hành động can thiệp nhằm bảo vệ các ngân hàng của châu Âu khỏi mộtcuộc đổ vỡ tín dụng nhưng hai nhà lãnh đạo Pháp và Đức đã khẳng định không xem ýtưởng cho ra đời trái phiếu của khu vực đồng euro là một giải pháp cho cuộckhủng hoảng đang đe dọa nền kinh tế Lục địa Già.

 

Để thể hiện sự tôn trọng vai trò của ECB, Pháp và Đức đề xuất không nênchỉ trích hay bình luận về hoạt động của thế chế này nhằm đảm bảo tính độc lậpcủa ECB và tránh cho ngân hàng trên phải chịu áp lực từ các nhà lãnh đạo ChâuÂu.

 

Theo hai nhà lãnh đạo này, thỏa thuận mới do Đức và Pháp đề xuất phù hợpvới 17 quốc gia thuộc khu vực đồng tiền chung châu Âu và các thành viên còn lạicủa EU gồm 27 nước có thể tham gia trên cơ sở tự nguyện.

Đề xuất của Pháp và Đứcsẽ được cụ thể hóa trong văn bản gửi Chủ tịch Liên minh Châu Âu Herman VanRompuy vào ngày 7/12. Tuy nhiên, các lãnh đạo EU sẽ có ba ngày để cân nhắc cácđề xuất của Pari và Béclin trước Hội nghị thượng đỉnh EU tại Brussels và cuộchọp ban lãnh đạo ECB tại Frankfurt, Đức ngày 8/12.

 

Theo hiến pháp một số nước thành viên EU, các nước này sẽ phải tổ chứctrưng cầu ý dân về bất cứ nội dung mới nào mà ông Sarkozy và bà Merkel đề xuấtvà quy trình này có thể trì hoãn việc thực thi các điều khoản mới nếu chúng đượcthông qua ở Hội nghị thượng đỉnh EU./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Kazakhstan và Nga tập trận không quân chung

Mục tiêu của cuộc diễn tập nhằm tăng cường sự phối hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực tác chiến của các lực lượng phòng không 2 nước Kazakhstan và Nga.

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.

Đại diện các nước Nga, Mỹ, Ukraine cùng nước chủ nhà Thụy Sĩ tham dự vòng đàm phán mới tại Geneva. (Nguồn: TTXVN phát)

Kết thúc đàm phán ba bên về Ukraine tại Geneva

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Vladimir Medinsky - người đứng đầu phái đoàn Nga - cho biết cuộc đàm phán chỉ diễn ra trong 2 giờ, ngắn hơn nhiều so với sự kiện kéo dài 6 giờ trong ngày 17/2.