Pháp giảm 12% số quân

Pháp giảm 12% số quân nhân vì "thắt lưng buộc bụng"

Ngày 1/8, Pháp thông báo sẽ cắt giảm gần 34.000 quân nhân theo ngân sách quốc phòng giai đoạn sáu năm theo đề xuất trước đó.
Hãng Reuters đưa tin ngày 2/8, Pháp thông báo sẽ cắt giảm gần 34.000 quân nhân theo ngân sách quốc phòng giai đoạn sáu năm theo đề xuất trước đó, trong bối cảnh nước này đang phải áp dụng các biện pháp thắt lưng buộc bụng và mong muốn điều chỉnh hơn nữa các lực lượng của đội quân lớn thứ hai ở châu Âu này.

Dự kiến, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian sẽ công bố khoản ngân sách trị giá 190 tỷ euro (251 tỷ USD) trong một cuộc họp nội các.

Hồi tháng Tư, Bộ Quốc phòng Pháp cảnh báo ngân sách nước này sẽ vẫn duy trì ở mức cao trong nhiều năm tới khi chỉ ra những ưu tiên trong giai đoạn 2014-2019 trong bản kế hoạch chiến lược, theo đó đề xuất cắt giảm 12% quân nhân./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục