Ngày 31/10, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius cho biết nước này và Nga chưathể thu hẹp được bất đồng về vai trò của Tổng thống Syria Bashar al-Assad trongbất cứ chính quyền chuyển tiếp tương lai nào của quốc gia Trung Đông này.
Phát biểu sau cuộc gặp giữa các ngoại trưởng và bộ trưởng quốc phòng hainước tại thủ đô Paris, ông Fabius khẳng đinh: "Có sự đánh giá khác nhau về sựhiện diện của Tổng thống al-Assad trong một chính phủ chuyển tiếp."
Cùng ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Gennady Gatilov cho biết trong chuyếncông du Mátxcơva mới đây của Đặc phái viên chung LHQ-Liên đoàn Arập (AL) về vấnđề Syria, ông Lakhdar Brahimi đã không thảo luận về kế hoạch giải quyết mới củaông đối với cuộc khủng hoảng ở quốc gia Trung Đông này.
Trong khi đó, kênh truyền hình Press TV ngày 31/10 dẫn lời Ngoại trưởngIran Ali-Akbar Salehi khẳng định rằng các nước trong khu vực sẽ bị ảnh hưởngtrước bất cứ diễn biến tiêu cực nào ở Syria.
Theo Kênh truyền hình quốc gia Syria, cùng ngày, ít nhất 6 người thiệtmạng và 13 người bị thương trong một vụ nổ bên ngoài ngôi đền linh thiêng củangười Hồi giáo dòng Shi'ite ở ngoại ô thủ đô Damascus./.