Pháp tăng gấp đôi lực lượng tuần tra biên giới trong khu vực Schengen

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết Pháp sẽ tăng cường kiểm soát biên giới bằng cách tăng gấp đôi lực lượng tuần tra biên giới lên 4.800 người.
Pháp tăng gấp đôi lực lượng tuần tra biên giới trong khu vực Schengen ảnh 1Cảnh sát gác gần hiện trường vụ tấn công bằng dao ở thành phố Nice, Pháp ngày 29/10/2020. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 5/11, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã kêu gọi tăng cường kiểm soát biên giới trong khu vực Schengen của Liên minh châu Âu (EU) sau khi gần đây xảy ra các vụ tấn công của các phần tử Hồi giáo tại Pháp và Áo.

Phát biểu trong chuyến thăm khu vực biên giới giữa Pháp và Tây Ban Nha, Tổng thống Macron cho biết Pháp sẽ tăng cường kiểm soát biên giới bằng cách tăng gấp đôi lực lượng tuần tra biên giới lên 4.800 người.

Nhà lãnh đạo Pháp cũng cho biết việc tăng cường kiểm soát biên giới cũng sẽ nhằm vào hoạt động nhập cư trái phép trong bối cảnh "mối đe dọa khủng bố ngày càng tăng."

[Tổng thống Pháp: Không thể dùng tranh biếm họa biện minh cho bạo lực]

Trong những năm gần đây, Pháp - nước có cộng đồng Hồi giáo lớn nhất ở châu Âu, hứng chịu một loạt các cuộc tấn công bạo lực.

Gần đây nhất, vào cuối tháng 10 vừa qua, một vụ tấn công bằng dao đã xảy ra tại nhà thờ Notre Dame ở thành phố Nice, miền Nam nước Pháp, khiến 3 người thiệt mạng.

Cảnh sát Pháp đã xác định hung thủ là Brahim Aouissaoui, 21 tuổi, người Tunisia, nhập cảnh Pháp ngày 9/10.

Đây là vụ tấn công thứ ba chỉ trong hơn hai tháng tại Pháp liên quan đến các phần tử cực đoan Hồi giáo, bao gồm vụ sát hại dã man một thầy giáo lịch sử hôm 16/10 ở ngoại ô Paris vì đã cho học sinh xem các bức tranh biếm họa nhà tiên tri Mohammed.

Sau vụ việc, Pháp đã triển khai hàng nghìn binh sỹ tới bảo vệ các vị trí quan trọng như địa điểm tôn giáo, trường học và nâng cảnh báo an ninh lên mức cao nhất trên toàn quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục