Pháp tiếp tục cấm phe 'Áo vàng' hoạt động tại đại lộ Champs-Elysees

Chính phủ Pháp ra lệnh cấm những người biểu tình thuộc phong trào "Áo vàng" hoạt động tại đại lộ Champs-Elysees trong ngày 8/5, nơi tổ chức lễ kỷ niệm kết thúc Chiến tranh thế giới thứ hai.
Pháp tiếp tục cấm phe 'Áo vàng' hoạt động tại đại lộ Champs-Elysees ảnh 1Người biểu tình 'Áo vàng' đốt các rào chắn trên đại lộ Champs-Elysees tại thủ đô Paris, Pháp, ngày 16/3/2019. (Ảnh: THX/ TTXVN)

Chính phủ Pháp ngày 6/5 đã ra lệnh cấm những người biểu tình thuộc phong trào "Áo vàng" hoạt động tại đại lộ Champs-Elysees danh tiếng ở thủ đô Paris (Pháp) trong ngày 8/5, khi lễ kỷ niệm kết thúc Chiến tranh thế giới thứ hai sẽ được tổ chức tại đây.

Hồi tháng Ba, phe biểu tình "Áo vàng" cũng bị cấm hoạt động tại đại lộ nổi tiếng này. Thông báo của cảnh sát Paris nêu rõ những người biểu tình chống chính phủ bị cấm làm gián đoạn "những nghi lễ quan trọng" diễn ra tại Khải Hoàn Môn và dọc theo đại lộ Champs-Elysees - địa điểm vốn rất gần với Dinh Tổng thống Pháp.

Kể từ tháng 11/2018, thủ đô Paris thường xuyên phải đối mặt với các cuộc biểu tình do phong trào "Áo vàng" tổ chức vào thứ Bảy hằng tuần nhằm phản đối kế hoạch tăng thuế xăng dầu của chính phủ, mặt bằng thuế và chi phí sinh hoạt cao.

Hầu hết các cuộc biểu tình này thường biến thành bạo lực, khi những đối tượng quá khích đốt phá cửa hàng, khách sạn trên các đường phố.

Thông báo trên được đưa ra trong bối cảnh giới chức Pháp lo ngại phong trào "Áo vàng" sẽ điều chỉnh lịch trình, theo đó tiến hành biểu tình vào thứ Tư 8/5, đúng dịp lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng ở châu Âu (ngày Đức quốc xã đầu hàng quân đồng minh 8/5/1945) - vốn là một ngày lễ quốc gia ở Pháp.

Theo kế hoạch, trong lễ kỷ niệm này, Tổng thống Emmanuel Macron sẽ rời Dinh Tổng thống, đi dọc đại lộ Champs-Elysees cùng một đội vệ sỹ danh dự, để tới đặt vòng hoa ở Khải Hoàn Môn.

[Pháp: Tổng thống cắt giảm thuế vẫn không ngăn được 'Áo vàng' biểu tình]

Khải Hoàn Môn hiện đã được tu sửa để kịp thời chuẩn bị cho buổi lễ quan trọng này. Trước đó, công trình biểu tượng nổi tiếng này đã bị người biểu tình "Áo vàng" phá hoại trong một cuộc bạo động hồi tháng 12/2018.

Họ đã phun sơn, vẽ graffiti, đập vỡ nhiều tác phẩm điêu khắc và đánh cắp nhiều huân chương lưu niệm, đồng thời dập tắt "Ngọn lửa vĩnh cửu" vốn luôn cháy trên mộ "Chiến sỹ vô danh" dưới chân Khải Hoàn Môn, gây thiệt hại tới 1,2 triệu euro (khoảng 1,3 triệu USD).

Cách đây 3 tuần, cảnh sát trưởng của Paris bị cách chức do thất bại trong việc ngăn chặn một vụ ném đá dữ dội trên đại lộ Champs-Elysees.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng đã ký ban hành đạo luật trao thêm quyền hạn cho lực lượng an ninh trong các nỗ lực trấn áp biểu tình.

Tân cảnh sát trưởng Paris - ông Didier Lallement - nhấn mạnh rằng những người biểu tình quá khích trên thực tế thường nhằm mục tiêu vào lực lượng cảnh sát./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục